WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ đang đánh tiếng với các đồng minh gần gũi về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp vũ khí sát thương cho Nga dùng trong cuộc chiến ở Ukraine, theo bốn giới chức chính phủ và các nguồn khác cho Reuters biết.
Các cuộc nói chuyện, vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi, dự định tìm các hậu thuẫn từ các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia trong nhóm “nhà giàu” G7, cùng phối hợp để đưa ra các lệnh trừng phạt.

Hiện chưa rõ những lệnh trừng phạt cụ thể nào mà Washington có thể đưa ra.
Bộ Tài Chính Mỹ, cơ quan chính áp dụng các lệnh trừng phạt, từ chối yêu cầu bình luận của truyền thông.
Washington và các đồng minh tuyên bố trong những tuần gần đây rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, một chuyện mà Bắc Kinh phủ nhận.
Các cố vấn của Tổng Thống Joe Biden hiện không cung cấp bằng chứng công khai, tuy nhiên đã cảnh báo trực tiếp tới Trung Quốc về việc này, kể cả trong các cuộc họp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.
Tương tự, tại Hội Nghị An Ninh Toàn Cầu ở Munich, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, cũng nhắc nhở ông Vương Nghị, giới chức ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc về vấn đề cung cấp vũ khí cho Nga.
Vai trò của Trung Quốc trong chiến tranh Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những chủ đề khi Tổng Thống Biden tiếp ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Sáu. (MPL) [qd]









































































