WASHINGTON, DC (NV) – Một tài liệu nội bộ của ban tranh cử cựu Tổng Thống Donald Trump được tòa án công bố tối Thứ Hai, 20 Tháng Chín, cho thấy ngay từ sớm họ đã biết những cáo buộc công ty Dominion gian lận bầu cử là không đúng sự thật, theo nhật báo New York Times.
Trong cuộc họp báo ngày 19 Tháng Mười Một, 2020, đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống, đứng đầu là ông Rudy Giuliani, tố cáo vô căn cứ rằng công ty Dominion, sản xuất máy đếm phiếu, toa rập với tỷ phú George Soros và chính quyền Venezuela đã âm mưu “gian lận” bầu cử đánh cướp chiến thắng của ông Trump.

Tuy nhiên, năm ngày trước đó, ngày 14 Tháng Mười Một, 2020, ban tranh cử của cựu tổng thống gửi ra thông báo nội bộ lại cho thấy sự thật khác hẳn: Dominion không dùng nhu liệu Smartmatic trong cuộc bầu cử năm 2020, Dominion không có quan hệ với chính phủ Venezuela cũng như tỷ phú Soros, và không hề có bằng chứng lãnh đạo của Dominion có quan hệ với phong trào cánh tả Antifa, như Luật Sư Sidney Powell và những người ủng hộ Trump rêu rao (đọc tài liệu tại: www.nytimes.com/interactive/2021/09/21/us/trump-campaign-memo.html).
“Thông báo nội bộ của ban tranh cử Donald Trump cho thấy ngay trong nội bộ họ cũng không tìm được bằng chứng nào hỗ trợ các thuyết âm mưu tố cáo ‘Dominion gian lận bầu cử,’” luật sư đại diện của Dominion tuyên bố.

Trên thực tế, một tuần sau khi ban tranh cử Trump đưa ra thông báo trên, ông Giuliani, cựu luật sư riêng của nhà tỷ phú, cùng bà Sydney Powell, một luật sư cực hữu, vẫn tung ra cuộc họp báo được truyền hình từ trụ sở của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc để đưa ra những tố cáo vô căn cứ, bịa đặt về chuyện có gian lận bầu cử trên diện rộng và thuyết âm mưu về câu kết của công ty Dominion với lãnh tụ Hugo Chavez đã quá cố của Venezuela.
Hiện không rõ ông Trump có biết về thông báo nội bộ này hay không, nhưng chính ông cũng tung ra qua tin nhắn, và các tuyên bố câu chuyện hoang đường về Dominion.

Ngoài ra, tờ Times nhận xét dù thông báo nội bộ nói rõ là cáo buộc về Dominion là không đúng sự thật, các thành viên ban tranh cử của cựu tổng thống hoàn toàn im lặng trước các vu cáo của nhóm luật sư Giuliani và Powell.
Công ty Dominion kiện đòi bồi thường thiệt hại lên tới nhiều tỷ đô la các thực thể cũng như cá nhân liên quan và ủng hộ câu chuyện bịa “đặt bầu cử gian lận” như ban tranh cử của của ông Trump, các luật sư Giuliani hay Powell, ông Mike Lindell – chủ công ty MyPillow – và các cơ quan truyền thông cánh hữu như Fox News, Newsmax, One America News Network.
Cả hai luật sư Giuliani và Powell đều đối mặt với những hậu quả cho các tuyên bố gian lận của họ tại các phiên tòa đòi lật ngược kết quả bầu cử.
Bằng hành nghề luật của ông Giuliani bị đình chỉ tại tiểu bang New York và thủ đô Washington, DC.

Tòa liên bang tại tiểu bang Michigan kết luận đưa ra những vụ kiện mà bà Powell cùng các luật sư cố vấn đưa ra là “lạm dụng và phá hoại tiến trình pháp lý trong thủ tục tố tụng” và ra lệnh bà cùng với những cố vấn phải trả các chi phí pháp lý cho bên bị đơn, đồng thời bắt phải học lại về các nguyên tắc tư pháp căn bản và luật bầu cử.
Chưa hết, tòa còn đề nghị ủy ban kỷ luật của luật sư đoàn tại tiểu bang Texas điều tra và có thể đình chỉ hoặc tước bằng hành nghề bà Powell. (MPL) [qd]




















































































