OLYMPIA, Washington (NV) – Sở Y Tế Tiểu Bang Washington DOH cảnh cáo công chúng không nên bắt nghêu sò ốc hến tiêu khiển dọc theo vùng duyên hải Washington, đặc biệt là khu vực Hải Cảng Grays và Vịnh Willapa, do có số lượng lớn nghêu sò ốc hến chứa độc chất tiềm ẩn, theo Đài KIRO 7 News.
DOH đang theo dõi chặt chẽ hàm lượng cao Độc Chất Gây Tê Liệt (PSP) được tìm thấy trong một số loài nghêu sò ốc hến dọc theo Vùng Duyên Hải Thái Bình Dương thuộc tiểu bang Washington miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Đây là một phần của hàng loạt vụ nhiễm độc PSP dọc theo bờ biển Oregon, nơi có vài người đi nhặt con trai để ăn, bị bệnh vào cuối tuần trong dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
PSP là một loại độc tố sinh học biển thiên nhiên do một số loài tảo có kích cỡ vi mô tạo ra. Những con sò ăn các loại vi tảo này và có thể giữ lại độc chất mà người ta không thể loại bỏ bằng cách nấu chín hay đông lạnh. Các triệu chứng của PSP có thể xảy ra trong vòng vài phút hoặc vài giờ sau khi tiêu thụ, bắt đầu bằng cảm giác ngứa ran ở môi và lưỡi và tiến dần tới tay chân, sau đó là khó thở và có thể tử vong. Những người gặp phải những triệu chứng này nên đi cấp cứu ngay lập tức.

Vào thời điểm này, tất cả hoạt động bắt nghêu sò ốc hến để giải trí đều bị cấm tại Hải Cảng Grays và Vịnh Willapa do “rủi ro PSP vô cùng cao.” Theo DOH, việc cấm tức là người dân không được bắt bất kỳ loài nghêu sò ốc hến nào.
Số lượng nghêu sò ốc hến được người dân bắt tại Vịnh Willapa trong khoảng thời gian từ 26 tới 30 Tháng Năm cũng bị thu hồi để giảm nguy cơ mắc bệnh PSP. Chưa có tin tức nào liên quan tới bệnh tật do nghêu sò ốc hến tại Washington gây ra và DOH đang tiến hành xét nghiệm PSP trên bình diện rộng.
“Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để cập nhật tin tức và hợp tác với những người nuôi nghêu sò ốc hến bị ảnh hưởng tại Vịnh Willapa,” Dani Toepelt, Giám Đốc Cấp Phép và Chứng Nhận Động Vật Có Vỏ cho biết. “Ngành công nghiệp hải sản đang làm hết sức để vượt qua rắc rối liên quan tới PSP và giúp người tiêu thụ nghêu sò ốc hến phòng ngừa bệnh tật.”
Công chúng có thể xem tin tức đóng cửa bãi biển tại Bản Đồ An Toàn Động Vật Có Vỏ của Washington hoặc gọi tới đường dây nóng về độc tố sinh học/thủy triều đỏ theo số 1-800-562-5632. Ngoài ra, người dân có thể xem tin tức về độc chất sinh học biển và các bệnh liên quan trên trang mạng của DOH. (TTHN)



























































































