Thursday, March 28, 2024

Ngoại trưởng Pompeo đi Trung Đông, muốn trừng phạt thêm Iran

RIYADH, Saudi Arabia (NV) — Tân Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Saudi Arabia hôm Thứ Bảy, trong chuyến công du được chuẩn bị gấp rút tại vùng Trung Đông, giữa khi Mỹ tìm cách vận động hậu thuẫn để có thêm biện pháp trừng phạt Iran.

Chuyến viếng thăm Ridyadh, Jerusalem và Amman, diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Pompeo tuyên thệ nhậm chức, được tiến hành trong khi Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị loan báo quyết định là có rút khỏi một thỏa thuận ký kết năm 2015 với Iran về vấn đề võ khí nguyên tử hay không, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Các đồng minh của Mỹ ở Âu Châu hiện vẫn kêu gọi Washington đừng thay đổi thỏa thuận này.

“Chúng tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới hay có biện pháp trừng phạt các cá nhân hay các thành phần có liên hệ đến chương trình hỏa tiễn của Iran, và đây là điều từng thảo luận với các quốc gia Âu Châu,” theo lời ông Brian Hook, một cố vấn chính sách cao cấp, cùng đi với ông Pompeo, cho báo chí hay.

Ông Hook cũng nói rằng một loạt hỏa tiễn do thành phần Houthi ở Yemen, có sự hậu thuẫn của Iran, bắn vào Saudi Arabia khiến một người thiệt mạng hôm Thứ Bảy, là do Iran cung cấp.

“Hỏa tiễn của Iran gây kéo dài chiến tranh và sự thống khổ ở vùng Trung Đông, chúng đe dọa an ninh và quyền lợi kinh tế của Mỹ,  cũng như với Saudi Arabia và Israel,” ông Hook cho hay, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Người Việt bếp Việt” với món “Salad tôm đơn giản”

MỚI CẬP NHẬT