WASHINGTON, DC (NV) – Trước sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan, giới chức Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Hai, ban hành một số quy tắc nhằm cấm những thành viên trong quân đội tích cực tham gia các tổ chức hay có hoạt động cực đoan, theo AP.
Theo báo cáo của Ngũ Giác Đài, khoảng 100 quân nhân từng tham gia các hoạt động cực đoan bị cấm trong năm qua. Họ cũng cảnh báo con số này có thể tăng lên do chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước tăng đột ngột gần đây, đặc biệt là trong giới cựu chiến binh.

Những hoạt động cụ thể sẽ bị cấm bao gồm ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, ủng hộ việc lật đổ chính phủ, gây quỹ hay tập hợp thay mặt cho một nhóm cực đoan, nhấn “thích” (like) hoặc ủng hộ quan điểm cực đoan trên mạng xã hội.
Quân đội từ lâu đã biết về nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa cực đoan da trắng và những phần tử cực đoan khác trong quân đội. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và các nhà lãnh đạo khác phát động một chiến dịch rộng lớn hơn để loại bỏ chủ nghĩa cực đoan trong lực lượng sau khi có thông tin rằng một số cựu quân nhân và quân nhân tại ngũ góp mặt trong vụ bạo loạn tại điện Capitol ngày 6 Tháng Giêng.
Mặc dù ông Austin nhấn mạnh rằng Bộ Quốc Phòng tin tưởng chỉ có một số ít quân nhân vi phạm lời thề bảo vệ hiến pháp Mỹ, nhưng chính sách mới vẫn rất cần thiết vì “hành động của thiểu số cũng có thể tác động đến sự đoàn kết của toàn đơn vị” và “gây tổn hại cho sự an toàn của người dân.”
Chủ nghĩa cực đoan trong quân đội thậm chí còn tiềm tàng những nguy cơ lớn hơn, bởi vì nhiều quân nhân có quyền truy cập thông tin mật liên quan đến hoạt động quân sự nhạy cảm hoặc thông tin an ninh quốc gia có thể giúp ích cho đối thủ. Ngoài ra, cựu quân nhân cũng thường được các nhóm cực đoan nhắm đến vì họ đã quen với vũ khí và chiến thuật chiến đấu.
Các quy tắc mới áp dụng cho tất cả quân binh chủng, bao gồm cả Tuần Duyên Mỹ (USCG), cơ quan thuộc Bộ Nội An trong thời bình. Những quy định này được lập ra thông qua đề nghị của Nhóm Công Tác Chống Các Hoạt Động Cực Đoan (Countering Extremist Activities Working Group) và sẽ có chi tiết cụ thể. Chẳng hạn, quân nhân có thể sở hữu tài liệu cực đoan, nhưng họ không được phép tìm cách phân phát tài liệu; họ được phép quan sát một cuộc biểu tình cực đoan, nhưng việc tham gia hay tài trợ là vi phạm.
Ngoài những quy định mới, Ngũ Giác Đài đang mở rộng sàng lọc các tân binh để có cái nhìn sâu hơn về các hoạt động cực đoan tiềm ẩn. Hoạt động này có thể không hoàn toàn ngăn cản người theo chủ nghĩa cực đoan gia nhập quân đội, nhưng giúp xem xét kỹ hơn người ứng tuyển. (V.Giang) [qd]







































































