Friday, April 19, 2024

Ngũ Giác Đài muốn dùng $1 tỉ để xây tường biên giới theo lệnh TT Trump

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chủ Tịch Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện, ông Adam Smith (Dân Chủ, Washington), hôm Thứ Ba, 26 Tháng Ba, bác bỏ yêu cầu của Ngũ Giác Đài là cho phép chuyển $1 tỉ từ chương trình chống ma túy sang việc xây tường biên giới, cảnh cáo rằng hành động này sẽ khiến Bộ Quốc Phòng mất quyền chuyển dịch các khoản tiền trong tương lai.

Bản tin của tờ The Hill nói rằng quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông Patrick Shanahan, vào chiều tối ngày Thứ Hai loan báo rằng ông đã ra lệnh sử dụng tới $1 tỉ để “ngăn chặn ít nhất là 11 hành lang di chuyển ma túy ở biên giới” bằng cách xây hàng rào cao 18 feet (khoảng 5.5 m), dài 57 dặm ( khoảng 92 km), nhằm hỗ trợ tuyên bố tình trạng khẩn trương biên giới do Tổng Thống Donald Trump đưa ra hôm 15 Tháng Hai.

Tuy nhiên, Dân Biểu Smith trong thư gửi giám đốc tài chánh Bộ Quốc Phòng, ông David Norquist, nói rằng ủy ban “bác bỏ yêu cầu này” và “không chấp thuận việc đề nghị dùng quỹ Bộ Quốc Phòng để xây thêm hàng rào hay làm đường hoặc lắp đèn tại khu vực biên giới Mỹ.”

Ông Smith, người đưa ra lá thư này trong lúc ông Shanahan đang điều trần trước ủy ban hôm Thứ Ba về dự thảo ngân sách Bộ Quốc Phòng năm 2020, nói rằng lấy tiền quốc phòng để đi xây tường biên giới là hành động “vô trách nhiệm”.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành, Bộ Quốc Phòng vẫn có thể tiến hành việc dùng ngân quỹ chuẩn chi để xây tường.

Theo truyền thống, từ trước đến nay Quốc Hội vẫn cho phép Bộ Quốc Phòng có quyền ‘du di’ ngân sách đã được chuẩn thuận cho các chi tiêu nhất định vào những việc khác nhằm có thể nhanh chóng đối phó với mối đe dọa và các thay đổi trên thế giới.

Các giới chức Bộ Quốc Phòng thường cũng thông báo trước cho Quốc Hội để cơ quan này cho biết là có đồng ý hay không. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng theo luật thì không phải chờ có chấp thuận của Quốc Hội rồi mới tiến hành.

Từ trước cho tới nay, hầu như không có trường hợp nào mà Quốc Hội bác bỏ việc đổi mục tiêu sử dụng tài chánh này.

Ông Smith cảnh cáo ông Shanahan rằng nếu Bộ Quốc Phòng tiếp tục tiến tới về vấn đề $1 tỉ này, “kết quả sẽ là Ủy Ban Chuẩn Chi sẽ không cho Ngũ Giác Đài quyền du di các ngân khoản nữa, và đây là điều rất đáng tiếc vì Bộ Quốc Phòng cần có khả năng này.”

Các dân biểu ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Ủy Ban Quân Vụ đều kêu gọi Tổng Thống Trump chớ lấy tiền Bộ Quốc Phòng để xây tường.

Dân Biểu Mac Thornberry (Cộng Hòa, tiểu bang Texas), giới chức cao cấp nhất phía Cộng Hòa trong Ủy Ban Quân Vụ, nói rằng ông “rất lo ngại” về ý định thay đổi mục tiêu sử dụng ngân sách này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT