WASHINGTON, DC (NV) – Người Mỹ giảm mạnh chi tiêu hồi Tháng Năm do thuế quan của Tổng Thống Donald Trump, theo CNN hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu.
Doanh số bán lẻ hồi Tháng Năm giảm 0.9% so với tháng trước, Bộ Thương Mại công bố hôm Thứ Ba, giảm mạnh so với mức sụt giảm 0.1% hồi Tháng Tư. Mức sụt giảm hồi Tháng Năm là mức sụt giảm hằng tháng nhiều nhất kể từ Tháng Giêng và nhiều hơn chuyên gia dự đoán trước đó là 0.7%.

Doanh số bán lẻ hồi Tháng Năm giảm mạnh chủ yếu do doanh số xe hơi giảm mạnh. Không tính xe hơi, doanh số bán lẻ tháng trước chỉ giảm 0.3%.
Đầu mùa Xuân năm nay, người Mỹ đổ xô mua sắm món đắt tiền, như xe hơi, để tránh giá tăng do thuế quan của Tổng Thống Trump. Do đó, doanh số bán lẻ hồi Tháng Ba tăng vọt, nhưng kể từ đó, người Mỹ giảm chi tiêu đáng kể.
Doanh số bán lẻ hồi Tháng Năm cung cấp thêm bằng chứng rằng người Mỹ đang chi tiêu cẩn thận hơn, và tình trạng này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế.
“Mỗi khi người tiêu dùng bớt chi tiêu, điều đó thường làm cho GDP và hoạt động kinh tế nói chung bị chậm lại, khiến việc buôn bán, tuyển dụng chậm lại, qua đó, làm cho lợi tức tăng trưởng chậm lại,” ông Gregory Daco, chuyên gia kinh tế chính của công ty kiểm toán Ernst & Young, nói với CNN.
“Rủi ro thực sự là chúng ta bắt đầu thấy nền kinh tế chậm lại rõ hơn, không nhất thiết do thuế quan mà do nỗi lo âu tăng lên, khiến người ta đổ xô mua sắm rồi bây giờ nhu cầu giảm mạnh,” ông Gregory Daco cho hay. (Th.Long) [qd]

















































































