Thursday, April 18, 2024

Mỹ: Thương thảo giải giới nguyên tử Bắc Hàn không tới đâu

WASHINGTON, DC (NV) – Một giới chức tình báo cao cấp Mỹ cho hay các nỗ lực thuyết phục Bắc Hàn tự giải giới nguyên tử đã không đi tới đâu, tạo ra sự lo ngại trong Bộ Ngoại Giao cũng như đồng minh Nam Hàn về vấn đề từ lâu nay vẫn làm nhức đầu các nhà soạn thảo chính sách Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay Mỹ từ lâu nay vẫn nói rằng không thể chấp nhận việc Bắc Hàn có võ khí nguyên tử và Tổng Thống Barack Obama từ trước đến nay vẫn đòi chỉ thương thuyết với Bắc Hàn nếu Bình Nhưỡng có hành động cụ thể để tiến tới giải giới nguyên tử.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước Hội Đồng Quan Hệ Ngoại Giao, một tổ chức nghiên cứu, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper, hôm Thứ Ba cho hay chính sách này không thực tế.

“Ý tưởng cho rằng Bắc Hàn có thể tự giải giới nguyên tử có lẽ là điều vô vọng. Bắc Hàn sẽ không bao giờ làm điều này. Đây là lá bài cho sự tồn tại của họ,” theo ông Clapper.

“Họ đang bị bao vây và họ nghi ngờ mọi thứ. Do đó ý tưởng cho rằng họ sẽ từ bỏ khả năng nguyên tử là không thể làm được,” ông Clapper cho biết thêm.

Lời phát biểu của ông phản ánh một quan điểm được nhiều chuyên gia về Bắc Hàn đồng ý nhưng chỉ được nêu ra trong các cuộc thảo luận kín đáo của các giới chức cao cấp Mỹ, thấy rằng cần phải thay đổi chính sách với Bắc Hàn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, ông John Kirby, bác bỏ nhận định của ông Clapper, nói rằng không có gì thay đổi đối với chính sách của ông Obama về Bắc Hàn, dù rằng có cứng rắn hơn trước. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT