Thursday, March 28, 2024

Texas: Cháy lớn tại nhà máy hóa chất ở Crosby

CROSBY, Texas (NV) – Một đám cháy lớn xảy ra tại nhà máy hóa chất của công ty Arkema Inc. tại Crosby, Texas, hôm Thứ Sáu, theo đài truyền hình CNN.

Đây là nhà máy bị lụt trong những ngày qua, do cơn bão Harvey gây ra.

Nhà máy này, tọa lạc tại Crosby, khoảng 40 cây số phía Đông Bắc Houston, từng bị nổ hai lần hôm Thứ Năm, sau khi hệ thống điều hòa không khí của nhà máy bị hư vì bão lụt.

Khi không giữ được nhiệt độ đủ mát, các hóa chất bị nóng và phản ứng, gây ra cháy.

Vì thế, công ty bỏ các hóa chất này vào các thùng có máy điều hòa nhiệt độ, nhưng rồi các hệ thống này cũng bị hư.

Thế là vụ nổ và cháy ra hôm Thứ Năm.

Trước đó, nhà máy đã thông báo cho cư dân tránh xa một khoảng cách 1.5 dặm.

Ủy Ban Điều Tra An Toàn Hóa Chất và Chất Độc Hoa Kỳ thông báo mở cuộc điều tra.

Đến chiều Thứ Năm, lúc 4 giờ 30 phút, công ty Arkema thông báo lửa đã cháy hết.

Tại một cuộc họp với báo giới qua điện thoại vào Thứ Sáu, ông Rich Rowe, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Arkema, nói rằng hiện không có đám cháy nào tại nhà máy.

Tuy nhiên, ông cho biết, tám thùng chứa hóa chất tại nhà máy có thể cháy rụi trong vài giờ hoặc ngày tới.

Đây là chuyện “sẽ phải xảy ra,” ông Rowe nói.

Các thùng chứa hóa chất này nằm xa khu nhà máy, nơi sản xuất hóa chất sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả vật liệu xây dựng.

Công ty Arkema không tin là các khu vực khác hoặc tòa nhà nào khác bị ảnh hưởng.

“Giải pháp duy nhất là để tất cả tám thùng chứa này cháy rụi,” ông Rowe nói với báo giới. “Đây là nửa triệu pound vật dụng, và nên để các thứ này cháy rụi.”

Hồi đầu tuần, công ty Arkema của Pháp đã cảnh báo sẽ có thể có nổ tại nhà máy này, và nói rằng nước lụt do bão Harvey gây ra làm nơi đây mất điện và làm hư cả máy phát điện dự phòng, làm cho hệ thống lạnh không hoạt động được. (Đ.D.)

Bắt quả tang một cảnh sát Georgia nói chỉ giết người da đen

MỚI CẬP NHẬT