Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ xuống thấp lần thứ nhì tính từ 1952

WASHINGTON, DC (NV) – Người Mỹ hiếm khi nào bi quan như hiện nay về nền kinh tế, theo CNN hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư.

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm 11% xuống còn 50.8, theo kết quả khảo sát mới nhất của đại học University of Michigan công bố hôm Thứ Sáu. Đây là mức thấp thứ nhì kể từ khi người ta bắt đầu lưu dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng vào năm 1952 tới nay, và thấp hơn cả thời Đại Suy Thoái những năm 1930.

Khách mua sắm trong siêu thị ở Manhattan, thành phố New York. (Hình minh họa: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Cuộc chiến thương mại khốc liệt của Tổng Thống Donald Trump vừa đe dọa làm lạm phát tăng vừa đè nặng tâm trạng người Mỹ mấy tháng qua. Tâm trạng đó càng xấu thêm trước khi Tổng Thống Trump công bố thuế quan trả đũa hàng chục quốc gia khác vào tuần trước, theo kết quả khảo sát.

Sự sụt giảm này xảy ra đối với người Mỹ “thuộc mọi lứa tuổi, lợi tức, học vấn, khu vực địa lý và quan điểm chính trị,” bà Joanne Hsu, người phụ trách cuộc khảo sát này, cho hay trong thông cáo báo chí của University of Michigan.

“Niềm tin người tiêu dùng hiện nay giảm hơn 30% kể từ Tháng Mười Hai, 2024, vì họ ngày càng lo lắng về diễn biến cuộc chiến thương mại đầy bất ổn từ đầu năm tới nay,” bà Hsu cho biết thêm.

Ngân Hàng Trung Ương (Fed) và thị trường chứng khoán đang theo dõi chặt chẽ niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh ảnh hưởng ra sao tới mức chi tiêu của họ, vốn chiếm khoảng 70% nền kinh tế Mỹ, và có phải người Mỹ không còn tin lạm phát sẽ trở lại mức bình thường trong mấy năm tới.

Hôm Thứ Tư tuần này, Tổng Thống Trump hoãn thuế quan trả đũa 90 ngày, nhưng vẫn giữ thuế nhập cảng tối thiểu 10% đối với toàn bộ hàng nhập cảng vào Mỹ và mức thuế riêng cho từng sản phẩm cụ thể.

Tuy nhiên, Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, không được ông Trump hoãn thuế quan trả đũa.

Hôm Thứ Sáu, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tuyên bố nước này “không sợ,” đồng thời tăng thuế quan đối với Mỹ từ 84% lên 125%, sau một ngày Tòa Bạch Ốc xác nhận thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc tổng cộng 145%.

University of Michigan làm cuộc khảo sát  này từ ngày 25 Tháng Ba tới ngày 8 Tháng Tư, nên không hỏi được người Mỹ nghĩ gì về việc Tổng Thống Trump hoãn thuế quan trả đũa. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT