Thursday, April 25, 2024

Nổ súng tại đền Do Thái ở Pennsylvania, 11 chết, sáu người bị thương

PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Mười một người thiệt mạng và sáu người bị thương, bao gồm bốn cảnh sát viên, khi một người đàn ông nổ súng tại một ngôi đền Do Thái ở Pittsburgh, Pennsylvania, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Mười, theo AP.

Đài truyền hình địa phương KDKA-TV, một chi nhánh của CBS News, cho biết, nghi can là một người đàn ông 46 tuổi, tên Robert Bowers, cư dân Pittsburgh, sau đó đầu hàng và bị bắt.

Sự việc xảy ra tại ngôi đền Tree of Life trong khu Squirrel Hill ở Pittsburgh, khi nghi can bước vào tòa nhà và la lớn: “Tất cả người Do Thái phải chết,” trước khi nổ súng, theo USA Today.

Khi cảnh sát tới nơi, nghi can bắn vào họ, làm các nhân viên công lực phải nấp phía sau xe.

Theo NBC News, nghi can mang theo một khẩu súng trường AR-15 và một số súng ngắn.

Ông Wendell Hissrich, giám đốc an ninh ở Pittsburgh, nói với KDKA-TV rằng ít nhất có sáu người khác bị thương, bao gồm bốn cảnh sát viên.

Trong sáu người bị thương, có hai người bị thương nặng, còn bốn cảnh sát viên không bị đe dọa đến tính mạng.

Có tổng cộng năm người được đưa vào bệnh viện UPMC Presbyterian Hospital.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu ập vào tòa nhà sau khi nổ súng xảy ra. (Hình: Alexandra Wimley/Pittsburgh Post-Gazette via AP)

Tính tới lúc 1 giờ 30 trưa, có ba người được giải phẫu, một người đang chờ giải phẫu, người thứ năm được chữa trị và được xuất viện.

Người thứ sáu bị thương được đưa đến bệnh viện UPMC Mercy Hospital và được giải phẫu lúc 1 giờ 30.

Ngôi đền này tọa lạc tại ngã tư đường Wilkins và đường Shady, cách trung tâm Pittsburgh khoảng 10 phút lái xe, và là nơi có đông người gốc Do Thái cư ngụ.

Trong lúc có mặt tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, Tổng Thống Donald Trump khen ngợi nhân viên công lực phản ứng nhanh, và gọi nghi can bị bắt là một “người điên khùng.”

Ông Trump gọi vụ nổ súng “kinh khủng hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng,” và “đây là một điều tệ hại đang xảy ra liên quan đến thù hận tại đất nước chúng ta.”

Tổng thống cũng nói hậu quả có thể khác tại ngôi đền nếu được một nhân viên vũ trang “bảo vệ một cách nào đó” và cho rằng cho rằng nhà thờ và đền thờ nên được nhân viên có súng bảo vệ.

Trong khi đó, qua một tuyên bố, Thống Đốc Tom Wolf, thuộc đảng Dân Chủ, gọi vụ nổ súng “hoàn toàn là một bi kịch,” và kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

“Tất cả chúng ta phải cầu nguyện và hy vọng không còn ai bị chết nữa,” ông Wolf nói. “Nhưng lâu nay chúng ta cứ nói ‘chết nhiều quá’ trong một thời gian quá lâu. Vũ khí nguy hiểm đang nằm trong tay cư dân và gây thiệt hại cho người khác.”

Ngôi đền Tree of Life được thành lập cách đây 150 năm, và thường có lễ vào lúc 9 giờ 45 phút ngày Thứ Bảy, theo trang web của đền. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT