Friday, March 29, 2024

Nóng như thiêu đốt tại 13 tiểu bang của Mỹ, từ Texas lên tới Illinois

BIRMINGHAM, Alabama (AP) – Các chuyên gia khí tượng hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, lên tiếng báo động tình trạng nắng nóng như thiêu đốt tại một vùng rộng lớn ở Mỹ, kéo dài từ khu vực phía Nam lên đến Trung Tây, với những nơi thời tiết có thể được cảm thấy như nóng tới 115 độ F (46 độ C).

Các tiểu bang có báo động về tình trạng nắng nóng gồm cả Texas, Louisiana và Florida ở phía Nam, cho tới Missouri và Illinois ở vùng Trung Tây, theo báo cáo của Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS).

Một số nơi được coi là có điều kiện thời tiết ngột ngạt, khó chịu nhất hôm Thứ Hai là ở tiểu bang Louisiana, Arkansas, Mississippi và Oklahoma, theo các nhà tiên đoán khí tượng.

Ở những nơi này, dân chúng phải đặc biệt đề phòng tình trạng kiệt sức vì nắng nóng và say nắng (heat stroke), vốn có thể dẫn tới các trường hợp bệnh khác.

Theo chuyên gia khí tượng Gary Chatelain của NWS ở thành phố Shreveport, tiểu bang Louisiana, thì người ta “dễ bị bệnh liên quan đến tình trạng nóng bức trong tình trạng thời tiết này, vốn thật ẩm và nóng.”

Bầu không khí ở Louisiana hiện rất ngột ngạt do nóng ẩm, một phần vì khu vực này có một mùa Hè nhiều mưa, theo ông Chatelain.

Tình hình thời tiết sẽ không thay đổi nhiều trong ngày Thứ Ba, khi nóng và ẩm ướt sẽ tiếp tục tạo nguy hiểm, nhưng bầu không khí mát kéo tới ngày Thứ Tư sẽ giúp giảm bớt độ nóng.

Ông Chatelain nói rằng người ta nên ở trong nhà hay những nơi có bóng mát trong thời gian này.

“Nếu bạn ra ngoài đường lúc này thì phải chuẩn bị tinh thần cho điều kiệt thời tiết rất khắc nghiệt,” theo ông Chatelain.

Ông Chatelain khuyên nên uống nhiều nước, đội nón và mặc quần áo màu lợt khi ra đường. Đặc biệt những ai thấy mình ngưng đổ mồ hôi trong trời nóng bức thì nên biết rằng đây có thể là triệu chứng các bệnh liên quan tới nắng nóng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT