Omicron đe dọa nước Mỹ trước mùa lễ cuối năm 2021

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ trong một thời gian rất ngắn, biến thể mới Omicron lan tràn đến hàng chục quốc gia trên thế giới với tốc độ lây nhiễm nhanh chóng. Nhiều nước báo cáo cứ mỗi ngày là có gấp đôi số người bị nhiễm Omicron. 

Tổng Thống Joe Biden (giữa) cùng Phó Tổng Thống Kamala Harris (trái) và Bác Sĩ Anthony Fauci thông báo về biến thể Omicron xuất hiện ở Mỹ. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Nước Mỹ cũng không ngoại lệ: Biến thể Omicron đã xuất hiện ở 38 tiểu bang, theo đài CBS hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Hai.

Tổng Thống Joe Biden sẽ nói chuyện với quốc dân, trực tiếp truyền hình, vào Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai, về chủ đề phòng ngừa dịch bệnh trước tình hình các ca nhiễm mới, nhập viện, và tử vong mỗi ngày gia tăng tại Mỹ, cùng với mối lo về biến thể Omicron, ngay trước mùa lễ hội cuối năm, CNN loan tin Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Hai.

Kinh nghiệm mùa Đông năm 2020 cho thấy các chỉ số đại dịch từ nhiễm bệnh, nhập viện, và tử vong đều tăng vọt sau mỗi kỳ lễ hội, đặc biệt, lại càng tệ hơn trong thời tiết lạnh giá.

Không một chính phủ nào muốn đưa ra lệnh hạn chế các hoạt động xã hội vì nền kinh tế toàn cầu vẫn còn đang hồi phục, cố gắng tìm cách vượt qua những trở ngại phát sinh từ đại dịch, tuy nhiên, các quốc gia phải ra lệnh hạn chế du lịch, và cách ly trong các sinh hoạt xã hội. 

Omicron lây nhanh hơn lệnh hạn chế của các chính phủ

Chỉ cách đây vài tuần, ngày 26 Tháng Mười Một, Nam Phi, khi vừa phát hiện Omicron, đã vội vã báo động cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về biến thể dễ truyền nhiễm một cách đáng sợ này.

Mỹ, Anh, Liên Âu, và Ấn Độ là những nước đầu tiên công bố các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, nhằm phòng ngừa biến thể nguy hiểm này trong lúc chờ đợi các nhà khoa học tiến hành các thử nghiệm để xem liệu Omicron có nguy hiểm và có lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác, hoặc chống lại các loại vaccine hiện có hay không.

Tuy nhiên, tốc độ lây lan của Omicron nhanh hơn những biện pháp ngăn ngừa của các chính phủ.

Theo CNBC, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, WHO cảnh báo Omicron đang lây nhanh hơn bất kỳ biến thể COVID-19 nào khác, và có lẽ đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia trên thế giới.

“Omicron đang lây nhanh chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đây,” ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay trong buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. “Cho tới nay, 77 quốc gia báo cáo có ca nhiễm Omicron. Mà trên thực tế, Omicron có lẽ đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia, cho dù chưa được phát hiện.”

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng trở lại tại Anh, Thủ Tướng Boris Johnson vận động dân chúng chích ngừa tại một trung tâm y tế ở Ramsgate. (Hình: Leon Neal – WPA Pool/Getty Images)

Omircron bùng phát mạnh ở Châu  Âu

Thủ Tướng Pháp Jean Castex cảnh báo hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Hai, rằng Omicron đang “lây lan nhanh như chớp” ở Châu Âu và có thể trở thành biến thể phổ biến nhất ở Pháp từ nay đến đầu năm tới, theo BBC.

Anh hiện là quốc gia bị Omicron nặng nhất Châu Âu. Hôm Thứ Sáu, nước này xác nhận gần 15,000 ca nhiễm Omicron.

Tại Ireland, nơi một phần ba số ca COVID-19 mới là nhiễm Omicron, Thủ Tướng Micheal Martin cho hay họ dự trù “số ca nhiễm sẽ tăng nhanh vượt xa bất kỳ lúc nào cho đến lúc này.”

Ông Martin cảnh báo như vậy giữa lúc Anh xác nhận hơn 93,000 ca COVID-19 mới hôm Thứ Sáu, chủ yếu là nhiễm Omicron. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mới trong một ngày ở Anh lên kỷ lục.

Đức báo cáo thêm hơn 42,000 ca hôm Thứ Bảy, trước đó là 50,000 ca hôm Thứ Sáu.

Ông Jeff Zients (trái), điều phối viên chống dịch của Toà Bạch Ốc. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

“Dịch chồng dịch” tại Mỹ

Đây là cách nói ví von mà hãng truyền thông AP nói về tình trạng nguy hiểm vì biến thể Omicron đang nhanh chóng lan rộng và gây nên nhiều ca bệnh khắp nước Mỹ, giữa lúc các bệnh viện đã và đang phải vật lộn từ đợt bùng phát dịch mới do biến thể Delta gây ra.

Dựa trên các mẫu thu thập vào tuần trước, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết, biến thể Omicron chiếm khoảng 3% trong các mẫu virus COVID-19 được phân tích gene trên toàn nước Mỹ. Có 36 tiểu bang đã thấy có biến thể này. New York và New Jersey là khu vực có tỉ lệ cao nhất, 13%.

Tiểu bang New York hôm Thứ Sáu báo cáo có 21,027 ca nhiễm mới, đây là con số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ từ Tháng Ba, 2020.

Các chuyên gia ở đại học Harvard University cho rằng giới hữu trách đang đánh giá thấp biến thể Omicron. Chúng có khả năng di chuyển rất nhanh, nếu không hành động kịp thời thì không thể kiểm soát nổi.

Bà Bronwyn MacInnis, giám đốc cơ sở giám sát về “gene mầm bệnh” tại viện nghiên cứu Broad Institute của hai đại học MIT và Harvard, cho rằng Mỹ nên lấy tình hình báo động của nước Anh làm gương. 

Bà cho biết thế giới vẫn chưa biết gì nhiều về loại biến thể này, cho nên phải vô cùng cẩn trọng trong việc phòng ngừa, đừng để khi tràn ngập sẽ không kịp trở tay.

Bác Sĩ Fauci (phải) kêu gọi: “Việc chích các mũi tăng cường giúp bảo vệ tốt nhất chống lại biến thể Omicron mới.” (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Triệu chứng “nhẹ” của Omicron chỉ cho người đã chích ngừa

Trong khi các chuyên gia y tế cho biết những người đã được chích ngừa đầy đủ khi bị lây Omicron có thể bị nhiễm trùng nhẹ hoặc không có triệu chứng, tuy nhiên, những ai chưa chịu chích ngừa không nên mong đợi điều tương tự.

“Đối với những người chưa chích ngừa, họ đang phải chứng kiến một mùa Đông 2021 đầy đe doạ với những bệnh tật nghiêm trọng và cái chết cho chính cá nhân và gia đình của họ. Và bệnh viện mà quý vị dự định đến có thể sẽ sớm đầy nghẹt bệnh nhân,” ông Jeffrey Zients, điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, lên tiếng hôm Thứ Sáu.

Theo nhật báo New York Times, hiện nay, chỉ mới có 61% người Mỹ được chích ngừa đầy đủ và số người chích mũi thứ ba tăng cường là rất ít. 

Số ca nhiễm bệnh mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ tăng 31% trong hai tuần qua, lên khoảng 124,000. Số người nhập viện tăng 20%. Số tử vong tăng 23%. 

Các chuyên gia dự đoán những con số này sẽ tăng hơn nữa khi mọi người đi du lịch và tụ tập trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, lại tạo thêm cơ hội cho virus lây lan.

Bác Sĩ Anthony Fauci, nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ, cho biết hiện chưa cần mũi vaccine đặc biệt để chống Omicron, những ai nếu đã chích hai liều vaccine Pfizer hoặc Moderna là có thể ngăn ngừa khả năng nhập viện vì Omicron.

Giới y tế Tòa Bạch Ốc kêu gọi những ai chưa thì hãy nên chích ngừa càng nhanh càng tốt. Còn những người đã chích ngừa đủ liều hai mũi, nên chích thêm mũi thứ ba tăng cường.

Đặc biệt, giới cao niên được khuyến cáo rằng ngay cả khi Omicron không nguy hiểm bằng Delta, biến thể này vẫn có thể làm tổn hại hệ miễn dịch của người cao tuổi.

Biểu đồ cho thấy các quận hạt (cột đỏ) ủng hộ Donald Trump có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất. (Hình chụp qua trang ACASignup.net)

Tỉ lệ chết vì COVID-19 cao nhất ở các quận hạt bỏ phiếu cho Trump

Ở nước Mỹ hiện nay, đảng phái là yếu tố lớn nhất quyết định tỉ lệ chích ngừa chống COVID-19, và những địa phương có tỉ lệ chích ngừa cao, tỉ lệ nhập viện và tử vong giảm, theo New York Times.

Nếu quy tụ các cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ thành một đất nước riêng, thì đó sẽ là một trong những quốc gia được chích ngừa COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, với hơn 91% người lớn đã được chích ít nhất một mũi vaccine.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 60% người lớn thuộc đảng Cộng Hòa chịu chích ngừa như vậy.

Do đó, không lạ khi các thống kê cho thấy khoảng cách chích ngừa này biểu lộ khoảng cách lớn về tỉ lệ tử vong và khoảng cách gia tăng mạnh trong nửa cuối năm.

Biểu đồ của nhà phân tích y tế Charles Gaba dùng dữ liệu các con số dịch bệnh của trường y khoa đại học John Hopkins University cho thấy sự sai biệt rất lớn của tỉ lệ tử vong tỉ lệ thuận với quan điểm chính trị khác biệt.

Trong Tháng Mười, các quận hạt bầu cho Biden có tỉ lệ tử vong thấp nhất là 4.9/100,000 dân và cao nhất là 9.83/100,000 dân.

Các quận hạt “swing vote,” có tỉ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương đương nhau, có tỉ lệ tử vong thấp nhất là 10.95/100,000 dân và cao nhất là 14.16/100,000 dân.

Trong khi đó, những quận hạt bầu cho Trump có tỉ lệ tử vong thấp nhất là 18.31/100,000 dân và cao nhất là 28.64/100,000 dân.

Trước tình trạng Omicron lan truyền nhanh chóng, dân chúng New York sắp hàng để được xét nghiệm tại Times Square. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Chính phủ Biden kêu gọi người Mỹ chích ngừa mạnh mẽ hơn

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, ông Jeff Zients, Bác Sĩ Anthony Fauci, và Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chích ngừa.

Bác Sĩ Fauci khẳng định việc chích ngừa cung cấp bảo vệ mạnh mẽ giúp ngăn được bệnh trở nặng, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của mũi chích tăng cường đối với những người Mỹ đã được chích hai mũi đầy đủ. 

“Việc chích các mũi tăng cường giúp bảo vệ tốt nhất chống lại biến thể Omicron mới,” Bác Sĩ Fauci tuyên bố

Ông Zients nhắc nhở: “Chịu đi chích ngừa là một hành động đúng đắn để tất cả chúng ta vượt qua được đại dịch. Quan trong là đừng đem nguy hiểm tử vong đến cho chính bản thân và gia đình chúng ta.” [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT