WASHINGTON, DC (NV) – Công ty Pfizer hôm Thứ Hai, 27 Tháng Chín, cho hay đã khởi sự một cuộc thử nghiệm lớn về hiệu quả của viên thuốc uống nhằm chữa trị cho những người bị lây nhiễm COVID-19.
Theo hãng thông tấn AFP, một số công ty đang nghiên cứu chế tạo các loại thuốc uống, nhằm trị COVID-19, cũng giống như thuốc Tamiflu trị cúm, và cũng ngăn không cho bệnh trở nên trầm trọng hơn, khiến phải vào bệnh viện.

Ông Mikael Dotsten, trưởng khoa học gia của Pfizer, nói rằng: “Chúng tôi tin là việc đối phó với virus sẽ đòi hỏi có biện pháp điều trị hiệu quả cho những người bị lây nhiễm virus, nhằm trợ giúp thêm cho vaccine.”
Pfizer đã khởi sự nghiên cứu phát triển loại thuốc này, có tên PF-07321332, hồi Tháng Ba năm 2020, và thử nghiệm cùng với ritonavir, một loại thuốc chống HIV.
Pfizer dự trù sẽ có 2,660 người lớn tham dự vào cuộc thử nghiệm, vốn sẽ được cho thuốc uống khi mới chớm có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc mới biết là tiếp xúc với người có bệnh.
Nếu thuốc của Pfizer hiệu quả thì sẽ chỉ thực sự có tác dụng trong thời gian đầu khi mới bị lây nhiễm. Đó là vì khi COVID-19 đã trở nên trầm trọng, thì virus không còn tự tạo thêm ra nữa và bệnh nhân khi đó lại chịu hậu quả của việc hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể hoạt động quá mức.
Trong khi đó, hôm Chủ Nhật, ông Albert Bourla, tổng giám đốc công ty Pfizer, tin rằng đời sống sẽ trở lại bình thường trong năm tới, cho dù là các biến thể mới của COVID-19 sẽ tiếp tục xuất hiện trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng điều này không có nghĩa rằng người dân không phải chích vaccine định kỳ.
Phát biểu của ông Bourla cũng tương tự như những gì ông Stephane Bancel, tổng giám đốc công ty Moderna, nói hồi tuần qua, rằng đại dịch sẽ chấm dứt trong thời gian một năm.
Ông Bancel nói những người không chích vaccine bây giờ thì sẽ tự gây phản ứng kháng thể cho họ theo phương cách tự nhiên. Nghĩa là họ sẽ mắc bệnh và có thể dẫn đến tình trạng trầm trọng đến nỗi phải vào bệnh viện, rồi cũng có thể đi đến tử vong.
Trong khi đó, những người đã chích vaccine thì vẫn có thể nhiễm COVID-19, nhưng bệnh nhiều phần sẽ không trở nên trầm trọng. (V.Giang) [kn]









































































