Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Hiện nay, 2/3 phụ nữ ở Hoa Kỳ muốn phá thai thuộc các cộng đồng da màu. Thông số đó thường bị bỏ qua khi các nhà lập pháp thảo luận về sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Do đó, phá thai là một vấn đề luôn gây tranh cãi ở Hoa Kỳ, và có thể là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong mùa bầu cử năm 2024.

Một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây là việc Tối Cao Pháp Viện bác bỏ phán quyết “Dobbs v. Jackson” vào Tháng Sáu năm ngoái. Theo phán quyết đó, phá thai không còn là quyền Hiến Pháp nữa, làm nhiều chuyên gia sức khỏe sinh sản phụ nữ cho rằng những tiến bộ trong bảo vệ sức khỏe phụ nữ đã đi lùi lại 50 năm.
Để bàn luận về vấn đề này, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Ba, để các diễn giả thảo luận về ảnh hưởng của phá thai với sức khỏe sinh sản, và sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cử tri trong mùa bầu cử năm 2024 ra sao.
Diễn giả đầu tiên là bà Angela Vasquez-Giroux, phó giám đốc truyền thông và nghiên cứu của NARAL Pro-Choice America.
Bà cho biết cử tri trong các tiểu bang xanh (Dân Chủ), đỏ (Cộng Hòa) và tím (ủng hộ cả hai đảng), nhất là phụ nữ và người trẻ tuổi, đều “bác bỏ những đả kích nhắm vào quyền lợi và quyền tự do của người dân.” Điều đó giúp tạo ra nhiều chiến thắng lịch sử tại các tiểu bang như Michigan, Pennsylvania, Kansas và Kentucky.
Trong bất cứ tiểu bang nào đưa phá thai lên phiếu bầu, cư dân đều ủng hộ bảo vệ quyền phá thai và ủng hộ chuyện giúp phá thai dễ dàng hơn.
Theo khảo sát sau bầu cử năm 2022 của NARAL, 45% cử tri cho biết phá thai giúp họ chọn ứng cử viên nhiều hơn những lần bầu cử trước. Khảo sát còn cho thấy 52% cử tri cho rằng đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách cấm phá thai.

Diễn giả thứ hai là bà Lupe Rodriguez, tổng giám đốc Latina Institute for Reproductive Justice.
Bà cho biết phán quyết “Roe v. Wade” cách đây 50 năm cho phụ nữ quyền phá thai, nhưng phụ nữ trong cộng đồng Latino và các cộng đồng thiểu số khác vẫn không dễ nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong lúc và sau khi phá thai.
Các chính trị gia chống phá thai đã bỏ nhiều thập niên để làm các cộng đồng thiểu số và những cộng đồng gặp khó khăn khó được đi phá thai và nhận các dịch vụ y tế cần thiết.
Nghiên cứu của Latina Institute for Reproductive Justice cho thấy 6.5 triệu phụ nữ gốc Latino ở Hoa Kỳ, 42% phụ nữ Latino trong độ tuổi 15 đến 49, cư ngụ tại 26 tiểu bang cấm phá thai hoặc có thể sắp cấm. Họ là nhóm phụ nữ da màu bị ảnh hưởng nhiều nhất vì các luật cấm phá thai.
Không chỉ vậy, các luật cấm phá thai còn ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số phải đi làm nhiều công việc không cho họ bảo hiểm y tế, ngày nghỉ bệnh. Những người đó thường không có tiền và thời gian để đi đến những tiểu bang cho phép phá thai.

Diễn giả thứ ba là bà Ebony Baylor, giám đốc National Black Women’s Reproductive Justice Agenda.
Bà Baylor cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, nhất là phụ nữ, luôn đối mặt với nhiều vấn đề một lúc và cân nhắc nhiều yếu tố khi chọn người đại diện họ. Bà nói hiện nay quyền công dân và quyền con người của cộng đồng gốc Phi Châu đang bị đả kích vì không dễ nhận được các dịch vụ như y tế, chăm sóc trẻ em, nước sạch và công lý trong xã hội.
Nhiều nữ cử tri gốc Phi Châu cũng đang lo lắng về việc nhiều tiểu bang gây khó khăn cho cư dân bỏ phiếu như đóng cửa phòng phiếu trong các cộng đồng da đen, cấm phát thực phẩm và nước tại những phòng phiếu phải chờ lâu, và cuối cùng là tìm cách để không công nhận phiếu bầu qua thư.
Diễn giả thứ tư là bà Yvonne Hsu, giám đốc về chính sách và chính phủ của National Asian Pacific American Women’s Forum.
Bà cho hay việc bác bỏ quyền phá thai của phụ nữ khắp Hoa Kỳ là một cách tấn công các cộng đồng da màu, trong đó có người Á Châu. Trước khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ phán quyết “Dobbs v. Jackson,” nhiều phụ nữ gốc Á khó tìm được dịch vụ chăm sóc sức khỏe phá thai vì các rào cản như kinh tế, tài chính và ngôn ngữ. Họ cũng gặp những khó khăn như phụ nữ trong các cộng đồng thiểu số là không có tiền và thời gian để đi đến những tiểu bang cho phép phá thai.
Không chỉ vậy, cộng đồng Á Châu còn có những rào cản về văn hóa với chuyện phá thai, như không ai muốn nói về vấn đề này trong gia đình và bị cộng đồng coi thường nếu đề cập đến. Họ còn đối mặt với nhiều tin tức sai lệch trong cộng đồng.
Vì vậy, bà Hsu cho rằng các tổ chức cộng đồng có trách nhiệm gặp gỡ những người mới đi bầu để giúp họ hiểu biết hơn về nhiều vấn đề, trong đó có quá trình bầu cử.

Cuối cùng là bà Suba Srinivasaraghavan, điều hợp viên của tổ chức They See Blue.
Theo bà Srinivasaraghavan, việc Tối Cao Pháp Viện xóa bỏ quyền phá thai trong Hiến Pháp làm nhiều ứng cử viên Cộng Hòa không đắc cử trong năm 2022 vì hàng triệu phụ nữ khắp Hoa Kỳ thể hiện được sức mạnh của họ.
Phán quyết đó làm phá thai trở thành một vấn đề trung tâm đối với nhiều cộng đồng, từ cử tri đến các ứng cử viên. Chính vì vậy, đây là một vấn đề có thể thay đổi mùa bầu cử năm 2024. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































































































