WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đang cảnh cáo các thành viên trong đảng phái không được thẳng thừng kỳ thị chủng tộc và giới tính của Phó Tổng Thống Kamala Harris, trong thời gian bộ sậu Đảng Cộng Hòa và chiến dịch tranh cử của cựu Tổng Thống Donald Trump đang cố gắng đối diện với một Đảng Dân Chủ mới toanh khi chỉ còn chưa đầy bốn tháng là tới Ngày Bầu Cử, thông tấn xã AP đưa tin.
Trong một cuộc mật nghị giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện hôm Thứ Ba, 23 Tháng Bảy, chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Đảng Cộng Hòa Quốc Gia NRCC Richard Hudson, Cộng Hòa-North Carolina, hối thúc các nhà lập pháp chỉ trích Harris vì vai trò của bà trong các chính sách do chính quyền Biden-Harris ban hành.
“Đây là cuộc bầu cử đối trọng về chính sách, chứ không liên quan tới chuyện cá nhân,” Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Cảnh cáo từ các nhà lãnh đạo đảng phái chỉ ra những rủi ro Đảng Cộng Hòa có thể gặp phải khi tranh cử với thành viên Đảng Dân Chủ, có khả năng là người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ da đen đầu tiên và là người gốc Nam Á đầu tiên giành được Tòa Bạch Ốc. Về phần Trump, việc ông từng đưa ra những lời lẽ kỳ thị chủng tộc và kỳ thị phụ nữ có thể khiến các nhóm cử tri hay thay đổi ý kiến, gồm có phụ nữ sinh sống ở vùng ngoại ô, cũng như cử tri da màu và những người trẻ tuổi được chiến dịch của Trump nhắm tới, cảm thấy cụt hứng.
Những lời cảnh cáo được đưa ra sau khi một số thành viên và đồng minh của Trump bắt đầu coi Harris, từng là biện lý quận, tổng chưởng lý và thượng nghị sĩ, được tuyển mộ nhờ là một người “DEI” — ám chỉ bà lên được chức vụ đó là nhờ luật lệ về đa dạng, công bằng và bao gồm đủ mọi thành phần.
“Tôi thấy bà ta dở ẹc,” Dân Biểu Harriet Hageman đại diện Wyoming cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. “Tôi nghĩ bà ấy đặt chân vào giới công quyền là nhờ DEI. Và tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng ta đang thấy và tôi không nghĩ phía bên kia cánh gà còn ai khác đủ thực lực để đối chọi với chúng tôi.”
Từ lúc Biden tuyên bố bỏ cuộc, Đảng Cộng Hòa biên soạn sẵn một cái sớ dài thườn thượt vạch ra từng bước công kích Harris, trong đó có cả việc cố gắng gán ghép bà với các chính sách do Biden hoạch định nhưng bị công chúng bất bình nhất, cùng với cách ông chèo chống nền kinh tế và tình hình biên giới phía Nam. Các viên chức chiến dịch tranh cử của Trump và phe cánh khác trong Đảng Cộng Hòa tố cáo Harris đồng lõa trong âm mưu lấp liếm tình trạng sức khỏe của Biden, đồng thời họ còn moi móc hồ sơ của bà trên cương vị công tố viên tại California với mục đích chụp mũ bà là người dễ dãi với tội phạm.
Johnson cho biết cả Trump lẫn Harris đều có thành tựu hoạch định chính sách tại Tòa Bạch Ốc và cho biết cử tri có thể so sánh phẩm chất cuộc sống gia đình dưới thời chính quyền Trump so với tình hình dưới thời Tổng Thống Biden.
“Harris là là kẻ tiếp tay, đồng lõa với tất cả những chính sách khiến nước Mỹ rơi vào tình cảnh hỗn loạn,” Johnson nói.
Hôm Chủ Nhật, Biden tuyên bố ông sẽ dừng bước. Trong một bản ghi nhớ về tình hình bầu cử hôm Thứ Ba, chuyên gia thăm dò ý kiến cho chiến dịch Trump, Tony Fabrizio, lập luận rằng các nguyên tắc căn bản của chiến dịch vẫn giữ nguyên tại thời điểm này, khi Harris ngày càng có khả năng trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ.
“Việc Đảng Dân Chủ hất cẳng một ứng cử viên nhằm thay thế ứng cử viên khác cũng vẫn làm cử tri bất mãn về nền kinh tế, lạm phát, tội phạm, biên giới náo loạn, chi phí nhà ở tăng cao, đó là chưa kể tới hai cuộc chiến tranh ngoại quốc đang ảnh hưởng không ít tới Hoa Kỳ,” Fabrizio viết. “Quan trọng là cử tri vẫn xét nét thành tích theo chủ nghĩa tự do nguy hiểm của Harris trước khi đồng hành cùng Biden.”
Trong thông điệp tương tự, Chủ Tịch Hudson nói với các thành viên tại phiên mật nghị hôm Thứ Ba rằng NRCC đang tập trung vào Harris vì bà thậm chí còn tiến bộ hơn cả Biden và căn bản là “nắm trong tay” tất cả các chính sách của chính quyền, theo một nguồn tin ẩn danh thông thuộc với cuộc thảo luận.
Trump cũng đưa ra một lập luận tương tự trong cuộc điện đàm với các phóng viên hôm Thứ Ba.
“Harris chẳng khác gì Biden nhưng cấp tiến hơn nhiều. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa cánh tả cấp tiến và quốc gia này không muốn bầu một người theo chủ nghĩa cánh tả cấp tiến để bị hủy hoại. Harris cấp tiến hơn nhiều so với Biden,” Trump nói.
“Cho nên là, tôi nghĩ bà ấy sẽ dễ dãi hơn Biden vì ông ấy phần nào đó chính thống hơn một chút, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu,” Trump nói thêm.
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax, Trump tuyên bố Harris “tàn phá thành phố San Francisco,” mặc dù Haris không còn làm biện lý quận tại đó từ 2011 và Trump cũng gọi bà là “làm cái gì cũng chẳng ra hồn.”
Nhà thăm dò ý kiến thuộc Đảng Cộng Hòa Neil Newhouse cho biết Trump khó có thể đối đáp với Harris như những gì ông từng tranh luận với Biden — hoặc tương tự như cách ông từng tranh luận với một đối thủ nữ khác, cựu ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, vào năm 2016. (TTHN)



























































































