Friday, April 26, 2024

Quân đội Mỹ chuẩn bị chiến đấu trong hoàn cảnh không có GPS

WASHINGTON, DC (NV) – Quân đội Mỹ hiện ngày càng trông cậy nhiều hơn vào kỹ thuật không gian, như bom hướng dẫn bằng GPS (máy định vị), các chiếc drones võ trang và cũng có máy thu hình truyền qua vệ tinh, chuyển ngay về bộ chỉ huy.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu địch quân phá được các vệ tinh viễn thông của quân đội hay phá được tín hiệu gửi đi để điều khiển các võ khí có khả năng sát hại lớn kia?

Hoàn cảnh thảm hại này là điều Ngũ Giác Đài hiểu rằng rất có thể xảy ra, và đang tìm cách đối phó.

“Hệ thống quân sự của chúng ta ngày hôm nay được xây dựng trên sự giả định là chúng ta có hệ thống GPS và chúng ta có liên lạc qua hệ thống vệ tinh viễn thông. Chúng ta có khả năng sát thương rất cao khi chúng ta có các món này,” theo Đại Tá Richard Zellman, chỉ huy lữ đoàn không gian số 1, đóng tại Colorado.

Nhưng khi mất đi các hệ thống liên lạc tối tân kia, quân đội  Mỹ sẽ phải quay trở lại cấu trúc của thời kỳ xa xưa, với quân số gấp ba lần quân số đối thủ mới có được thế thượng phong như hiện nay.

Khoảng 70% hệ thống tác chiến của Bộ Binh Mỹ phải trông cậy vào các tín hiệu gửi từ trên không gian xuống dưới đất, một điều mà các kẻ thù của Mỹ hiểu rất rõ.

Nga và Trung Quốc hiện đang phát triển khả năng tấn công tiêu diệt các hệ thống vệ tinh của Mỹ.

Trước mối đe dọa đó, Lục Quân Mỹ nay huấn luyện trở lại cách đọc bản đồ giấy cho binh sĩ, và Hải Quân Mỹ đang dạy thủy thủ cách hải hành qua cách nhìn sao với sự hỗ trợ của sextant (kính lục phân), sử dụng lần đầu tiên từ thế kỷ thứ 18.

Trung Tướng John Thompson, chỉ huy trung tâm hỏa tiễn và không gian tại Los Angeles, nói rằng không gian nay trở nên chật chội và quân đội Mỹ hiểu rằng thời đại hoàn toàn ở thế thượng phong nay đã qua đi. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 19 tháng 12 năm 2017/div>

MỚI CẬP NHẬT