Friday, April 26, 2024

Quân đội Mỹ được quyền bắn hạ drone xâm nhập khu quân sự

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài vừa cho phép cấp chỉ huy các căn cứ quân sự Mỹ được quyền bắn hạ hay làm bất khiển dụng các phi cơ không người lái (drone) bay trên hoặc gần các nơi này.

Một phát ngôn viên quân sự cho hay lệnh này được đưa ra hôm 4 Tháng Tám vừa qua, theo bản tin UPI.

Ông cho hay các điều khoản trong lệnh này được giữ kín.

Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) hồi Tháng Tư ban hành quyết định cấm drone bay trong khoảng cách 400 foot (khoảng 122 mét) tại 133 căn cứ quân sự ở Mỹ, theo tin UPI.

FAA cũng cho biết những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tiền hoặc bị truy tố ra tòa.

FAA dự đoán rằng người chơi drone ở Mỹ sẽ làm chủ khoảng hơn 3.5 triệu chiếc vào năm 2021.

Sự kiện việc dùng drone ngày càng phổ biến đang tạo nên các lo ngại về an toàn cũng như riêng tư cá nhân.

Trong thời gian qua từng có một số vụ công chúng nổ súng bắn hạ drone bay lượn trên sân nhà của họ.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Tá Jeff Davis, cho hay các biện pháp chống drone của quân đội gồm cả việc theo dõi, làm ngưng hoạt động hay phá hủy các phi cơ không người lái này, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mua một thị trấn ở California để biến thành “thiên đường cần sa”

MỚI CẬP NHẬT