Thursday, April 25, 2024

Tối Cao Pháp Viện thuận với sắc lệnh di trú mới của TT Trump

WASHINGTON, DC (AP) – Tối Cáo Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump được áp dụng hoàn toàn sắc lệnh cấm di dân sáu quốc gia có đa số dân Hồi Giáo vào Hoa Kỳ.

Sáu quốc gia này là Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria, và Yemen.

Đây không phải là phán quyết cuối cùng vì vẫn còn nhiều kiện cáo đối với chính sách này tại một số tòa án liên bang, và các thẩm phán cuối cùng sẽ cho biết sắc lệnh này có hợp hiến hay không.

Tuy nhiên, hành động của Tối Cao Pháp Viện cho thấy, cuối cùng, họ có thể chấp thuận sắc lệnh mới nhất của tổng thống liên quan đến vấn đề này, được đưa ra hồi Tháng Chín.

Một số tòa liên bang cấp dưới đã ra phán quyết nói rằng sắc lệnh này có vấn đề.

Ông Hogan Gidley, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng phía hành pháp “không ngạc nhiên khi phía tư pháp hôm nay cho phép thực hiện ngay sắc lệnh của tổng thống, giảm bớt số người từ các quốc gia có thể có khủng bố vào Hoa Kỳ.”

Những người phản đối sắc lệnh này và các sắc lệnh khác trước đó nói rằng hành động của tổng thống cho thấy ông có thành kiến với người Hồi Giáo. Họ nói rằng điều này được chứng minh qua cú “retweet” ba đoạn video có nội dung chống Hồi Giáo.

“Thành kiến của Tổng Thống Trump chống người Hồi Giáo không phải là bí mật. Ông thường xác nhận điều này, bao gồm luôn cú tweet hồi tuần trước. Điều đáng buồn là sắc lệnh cấm toàn bộ bây giờ sẽ được thực hiện, nhưng quyết định này không phản ảnh điều chúng tôi nêu ra,” ông Omar Jadwat, giám đốc bộ phận phụ trách về quyền của di dân, thuộc Tổ Chức Dân Quyền Mỹ (ACLU), nói.

ACLU hiện đang đại diện một số người nộp đơn kiện chống sắc lệnh của tổng thống.

Trong phán quyết tạm thời của Tối Cao Pháp Viện, có hai thẩm phán, bà Ruth Bader Ginsburg và bà Sonia Sotomayor, không đồng ý để sắc lệnh của Tổng Thống Trump có hiệu lực. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 5 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT