Saturday, April 20, 2024

Sách mới của bà Hillary Clinton bán trên 300,000 bản

NEW YORK CITY, New York (AP) – Cuốn sách “What Happened” của bà Hillary Clinton, nói về việc thua cuộc tranh cử tổng thống của bà năm 2016, đến nay bán trên 300,000 bản, theo hãng thông tấn AP.

Cuốn sách được bán dưới ba dạng, sách bìa cứng, e-book (sách đọc trực tuyến), và audio (sách nghe trực tuyến). Trong đó, phiên bản bìa cứng bán được 168,000 bản và xem là sách có lượng sách bán chạy nhất trong thời gian ra mắt thuộc lĩnh vực phi hư cấu trong vòng năm năm qua.

Vào năm 2012, cuốn sách “No Easy Way” của tác giả Mark Owen viết về vụ giết trùm khủng bố Osama bin Laden, bán được 250,000 bản trong tuần đầu tiên.

Lượng bán của cuốn sách “What Happened” vượt 100,000 bản so với cuốn sách “Hard Choices,” cũng của bà Hillary, khi bà còn đảm nhiệm chức ngoại trưởng, ra mắt năm 2014.

Kể từ khi được xuất bản vào ngày 12 Tháng Chín đến nay, cuốn “What Happened” gần lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trên trang Amazon, dù rằng cuốn sách nhận một số nhận định trái chiều từ độc giả (mà sau này được trang Amazon gỡ bỏ) vì cho rằng đây là những người đăng tải bình luận mà chưa thực sự đọc cuốn sách.

Bà Carolyn Reidy, tổng giám đốc công ty in ấn Simon & Schuter, cho biết: “Sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả với ‘What Happened’ cho thấy, mặc dù những gì sử sách ghi lại và thảo luận trong năm qua, nhiều độc giả muốn biết về quá trình và trải qua kinh nghiệm dưới con mắt của bà Hillary Clinton, xoay quanh vụ bầu cử năm 2016.”

Cuốn “What Happened” nhận nhiều ý kiến đa dạng từ độc giả khi có người nói cuốn sách này nhàm chán, phục vụ mục đích cá nhân, đến đầy cởi mở, và xúc động. (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT