Thursday, March 28, 2024

San Francisco: Bắt cóc thiếu nữ đem bán, bị tóm cổ

SAN FRANCISCO, California (NV) – Cảnh sát thành phố San Francisco mới đây bắt giữ một thanh niên 20 tuổi, sống  ở Oakland, về tội bắt cóc một thiếu nữ 19 tuổi ở khu Mission District trước khi đưa lên xe chở xuống quận Santa Clara County với ý định đem bán, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Nghi can này, được sở cảnh sát San Francisco cho hay tên là Willie McCoy II, đã ép buộc nạn nhân lên chiếc xe của nghi can vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm Chủ Nhật tuần qua, ở góc đường 20th và Shotwell, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

Trên xe của McCoy lúc đó cũng có mấy nghi can khác và chiếc xe chạy xuống Santa Clara County, nơi nạn nhân tìm cách thoát thân rồi sau đó gọi nhân viên công lực.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát ở thành phố Oakland đến lục soát nhà nghi can, tìm thấy nhiều võ khí và bắt giữ nghi can.

Tuy nhiên, McCoy đóng tiền thế chân và được thả ra.

Cảnh sát ở San Francisco sau đó xin trát truy nã McCoy tội bắt cóc, đe dọa, và buôn người.

Cảnh sát hôm Thứ Tư tìm thấy McCoy trong chiếc xe Mercedes màu bạc ở góc đường Cesar Chavez và Hampshire, chặn lại bắt giữ.

Lần này, tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra của McCoy được nâng lên tới $1.175 triệu.

Cảnh sát thành phố San Francisco hiện vẫn còn tiếp tục cuộc điều tra. (V.Giang)

Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria, trừng phạt việc dùng vũ khí hóa học

MỚI CẬP NHẬT