NEW YORK, New York (NV) – Các thanh tra tài chánh Mỹ hiện đang điều tra về một thỏa thuận làm ăn, theo đó đưa công ty trang mạng xã hội do cựu Tổng Thống Donald Trump đầu tư vào thị trường chứng khoán, vốn là điều đã thu hút đông đảo người ái mộ ông Trump cũng như những người muốn có lời nhanh.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Hai, công ty Digital World Acquisition Corp, đối tác với công ty Trump Media & Technology, cho hay trong tài liệu nộp cho Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán (SEC), rằng họ đang bị điều tra.

Công ty Digital World Acquisition cũng đưa ra một số dự đoán tài chánh của công ty, theo đó nói sẽ cạnh tranh được với Twitter và các công ty trang mạng xã hội khác vốn đã cấm không cho ông Trump sử dụng dịch vụ của họ. Công ty này cũng nói họ sẽ cạnh tranh với Netflix trong lãnh vực truyền tải video.
Digital World Acquisition Corp. là một loại “công ty chuyên mua lại với mục đích đặc biệt” (Special Purpose Acquisition Company), thường được gọi tắt là SPAC. Các công ty SPAC thường mua lại các công ty khác rồi đưa ra thị trường chứng khoán để bán cổ phiếu, tránh không qua các thủ tục phức tạp mà các công ty thường phải trải qua trước khi cổ phiếu của họ được niêm yết trên sàn giao dịch Wall Street.
Hồi cuối tuần qua, công ty SPAC này cho biết đã có được sự hứa hẹn đầu tư $1 tỷ từ một nhóm các nhà đầu tư lớn mà họ muốn giấu tên.
Điều mà các thanh tra tài chánh đang chú ý tới là loan báo hồi Tháng Mười của công ty Trump Media & Technology (còn được biết dưới tên T Media Tech LLC) là sẽ sát nhập với công ty Digital World Acquisition Corp. Công ty này chỉ mới khởi sự có cổ phiếu buôn bán trên thị trường chứng khoán ba tuần trước đó, với mục đích duy nhất là tìm mua các công ty khác. Tên của công ty này trong dịch vụ mua bán chứng khoán là “DWAC.”
DWAC hôm Thứ Hai nói đang hợp tác với các câu hỏi để tìm hiểu tin tức sơ khởi của SEC và của thanh tra kỹ nghệ tài chánh (FINRA).
Ông Jay Ritter, một giáo sư tại đại học University of Florida, và cũng là chuyên gia về tiến trình đưa công ty ra thị trường chứng khoán, nói rằng SEC có thể muốn biết là giữa DWAC và Trump Media & Technology có ngầm thỏa thuận gì trước khi DWAC ra thị trường chứng khoán hay không.
Theo quy định hiện hành, các công ty loại SPAC như DWAC không được chuẩn bị sẵn các công ty dự trù mua, trước khi bán cổ phiếu của mình, vì có thể gây thiệt hại tài chánh cho người đầu tư do không biết là đã có thỏa thuận.
Như trong các dịch vụ làm ăn khác, việc mua lại một công ty có thể có lời hoặc dẫn đến lỗ lã.
DWAC nói các dịch vụ do T Media Tech LLC cung cấp, như trang mạng xã hội Truth Social, có thể có tới 81 triệu người sử dụng vào năm 2026. Trong năm năm, công ty này cũng dự trù có được số thương vụ trị giá gần $3.7 tỷ, hơn cả thương vụ của công ty iHeart Media, vốn làm chủ hơn 800 đài phát thanh trên khắp nước Mỹ. (V.Giang) [qd]







































































