Số bán lẻ ở Mỹ giảm 16% trong Tháng Tư do ảnh hưởng dịch COVID-19

WASHINGTON, DC (AP) – Số thương vụ bán lẻ ở Mỹ giảm mạnh ở mức kỷ lục, khoảng 16.4% từ Tháng Ba cho tới Tháng Tư, trong lúc các doanh nghiệp phải đóng cửa do dịch COVID-19, đe dọa sự sống còn của các cửa tiệm ở khắp nước Mỹ, đồng thời có tác động mạnh hơn nữa lên nền kinh tế đang suy sụp.

Bản báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ công bố hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, tại Washington về tình hình mua bán lẻ cho thấy khu vực kinh tế này đã xuống dốc nhanh chóng đến nỗi số bán trong 12 tháng qua đã giảm 21.6%.

Mức độ trầm trọng của tình trạng này  là điều chưa từng thấy kể từ năm 1992 tới nay. Số sút giảm trong Tháng Tư coi như gần gấp đôi mức kỷ lục chỉ vừa có hồi tháng trước là 8.3%.

“Điều này cũng giống như một trận bão lốc kéo tới san bằng cả nền kinh tế, và nay chúng ta đang phải vực trở dậy,” theo lời ông Joshua Shapiro, trưởng kinh tế gia cho công ty tư vấn Maria Fiorini Ramirez.

Ông Shapiro nói ông nghĩ mức bán lẻ rồi sẽ phục hồi phần nào khi các tiểu bang và thành phố mở lại nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, nói chung ông vẫn cho rằng số bán sẽ tiếp tục yếu kém vì “sẽ có một số lớn công việc làm không quay trở lại.”

Các lãnh vực bị thiệt hại nặng nhất trong thời gian từ Tháng Ba đến Tháng Tư là các tiệm bán quần áo, đồ điện tử và tiệm bán đồ nội thất.

Trong khi đó, khuynh hướng mua hàng qua mạng đã thấy tăng mạnh hơn, lên 8.4% trong thời gian này. So với cùng thời gian năm trước, mức bán hàng qua mạng tăng 21.6%. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT