WASHINGTON, DC (NV) – Số bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ nằm bệnh viện cuối tuần qua vượt trên mức cao nhất mùa Đông năm ngoái, còn số ca nhiễm mới trong một ngày cũng lên kỷ lục gần 1.5 triệu hôm Thứ Hai, theo CNBC hôm Thứ Ba, 11 Tháng Giêng.
Hai cột mốc đáng lo ngại này xảy ra giữa lúc hệ thống y tế khắp cả nước đang khó nhọc đối phó biến thể Omicron lây lan cực kỳ mạnh.

Hôm Chủ Nhật vừa qua, bệnh viện cả nước Mỹ có 144,441 bệnh nhân COVID-19, vượt qua kỷ lục cũ là 142,315 người của ngày 14 Tháng Giêng năm ngoái, theo dữ liệu Bộ Y Tế (HHS), và đến Thứ Ba, con số này tăng lên 147,000.
Hôm Thứ Hai, Mỹ cũng xác nhận thêm gần 1.5 triệu ca COVID-19, theo dữ liệu Johns Hopkins University, nâng số ca nhiễm mới trung bình một ngày trong vòng bảy ngày lên 754,000.
Cần lưu ý, phần lớn số bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện hiện tại dường như là người vô bệnh viện vì lý do khác rồi mới thử COVID-19 dương tính ở đó. Và mặc dù số bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện đang là cao nhất, nhưng đến Tháng Tám, 2020, HHS mới bắt đầu thu thập dữ liệu này, do đó, họ không có con số của đợt dịch bùng lên hồi mùa Xuân năm đó.
Chẳng hạn, hôm Thứ Hai, ông Francis Suarez, thị trưởng Miami, Florida, cho đài CNBC hay trong số những bệnh nhân COVID-19 nằm bệnh viện ở thành phố này, khoảng một nửa được đưa vô bệnh viện vì lý do khác rồi mới thử COVID-19 dương tính. Tương tự, trong thông cáo báo chí hôm Thứ Hai, Bộ Y Tế New York cho biết 42% bệnh nhân được đưa vô bệnh viện vì lý do khác chứ không phải COVID-19. Dữ liệu quốc gia thì hiện không có vì hầu hết tiểu bang đều không theo dõi ca COVID-19 chi tiết như vậy.
Về số ca COVID-19 mới mỗi ngày, con số kỷ lục nêu trên có lẽ do nhiều tiểu bang đợi đến Thứ Hai mới báo cáo dữ liệu xét nghiệm cuối tuần.
Tuy nhiên, con số này có thể cũng ít hơn thực tế vì nhiều người tự thử COVID-19 ở nhà mà kết quả thường không báo cáo cho cơ quan tiểu bang hay liên bang.
“Đang có rất nhiều ca nhiễm khắp cả nước, và cuối cùng, có lẽ 30% đến 40% dân số Mỹ sẽ nhiễm Omicron,” ông Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) và hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Pfizer, nói trên đài CNBC hôm Thứ Ba.
Thời gian qua, giới chức y tế Mỹ liên tục cảnh báo người chích ngừa vẫn chịu rủi ro nhiễm COVID-19 nhiều nhất. Đến nay, khoảng 63% dân số Mỹ chích ngừa đủ liều, và 36% trong số đó chích mũi tăng cường, theo dữ liệu Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Hiện tại, trung bình mỗi ngày trong vòng bảy ngày Mỹ có khoảng 1,650 người chết vì COVID-19, theo Johns Hopkins. Con số này đang tăng lên, nhưng chưa bằng một nửa mức kỷ lục vào cùng thời điểm năm ngoái, khi vaccine chưa được chích rộng rãi. (Th.Long) [qd]






















































































