WASHINGTON, DC (NV) – Số ca nhiễm trung bình hàng ngày và số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đang tiếp tục giảm, một dấu hiệu cho thấy mối đe dọa do biến thể Omicron đang suy yếu trên toàn quốc, theo AP hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Hai.
Theo dữ liệu của Johns Hopkins University, tổng số ca bệnh được xác nhận hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Hai, chỉ hơn 100,000 ca, sụt giảm mạnh so với khoảng 800,850 vào năm tuần trước, tức ngày 16 Tháng Giêng.

Tại New York, số ca nhiễm bệnh giảm hơn 50% trong hai tuần qua.
Số ca nhập viện vì COVID-19 trung bình trong bảy ngày trên toàn quốc giảm từ mức 146,534 ca vào ngày 20 Tháng Giêng xuống còn 80,185 ca trong tuần kết thúc vào ngày 13 Tháng Hai, theo Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC).
Giới chuyên gia y tế cho biết họ đang hy vọng sẽ có nhiều sự suy giảm dịch bệnh hơn nữa và đất nước đang chuyển từ trạng thái đại dịch (pandemic) sang hình thức “bệnh đặc hiệu” (endemic). Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc số người chích vaccine ở Mỹ vẫn thấp hơn kỳ vọng và việc chấm dứt các hạn chế COVID-19.
Hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Hai, Bác Sĩ William Schaffner thuộc đại học y khoa Vanderbilt University cho biết số ca nhiễm bệnh và nhập viện giảm là điều đáng khích lệ, và đồng ý rằng điều này nhiều khả năng là do miễn dịch cộng đồng
Ông nói: “Đối với Omicron, điều nguy hiểm là nó có thể lây lan cho rất nhiều người và khiến họ bị bệnh, nhưng đó cũng chính là điều tốt nhất bởi vì sự lan rộng này tạo ra khả năng miễn dịch tự nhiên cho rất nhiều người. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để buông bỏ sự cảnh giác, vì vậy tốt hơn hết là nên đeo khẩu trang thêm một tháng, còn hơn là cởi bỏ khẩu trang quá sớm và dẫn đến thêm một đợt bùng dịch nữa.”
Nhiều tiểu bang đang nới lỏng các hạn chế và ngưng coi đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, mà thay vào đó chuyển sang chính sách tập trung phòng ngừa bệnh. (V.Giang) [kn]




































































