Wednesday, April 24, 2024

Số di dân bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico lên tới gần 100,000 trong Tháng Tư

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các nhân viên Biên Phòng Mỹ đã chặn bắt gần 100,000 di dân bất hợp pháp tại vùng biên giới phía Nam trong Tháng Tư, tháng thứ nhì liên tiếp mà con số bị bắt vượt hơn 90,000 theo các con số do chính phủ đưa ra.

Bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Tư, 8 Tháng Năm, nói rằng theo báo cáo của cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) thì các nhân viên Biên Phòng chặn bắt 98,977 người trong khu vực biên giới phía Tây Nam, so với con số 92,831 người hồi Tháng Ba, gia tăng 6.52%.

Đây là mức gia tăng khoảng 157.89% so với Tháng Tư năm 2018.

Trong số 98,977 người bị bắt, có 8,897 người là trẻ vị thành niên đi một mình. Có 58,474 thuộc các gia đình đi chung với nhau và 31,606 là người lớn đi một mình.

Ngoài ra, trong Tháng Tư còn có 10,167 người tự đến trình diện ở các đồn biên giới và bị coi là không thể được nhận vào Mỹ, giảm sút so với con số 10,888 hồi Tháng Ba. Đây cũng là sự sút giảm so với cùng thời gian năm 2018, vốn có 12,925 người bị coi là không thể cho vào Mỹ.

Nói chung, có 109,144 người bị bắt hoặc bị coi là không được vào Mỹ tại khu vực biên giới, gia tăng 79% so với thời gian đầu của tài khóa này, vốn khởi sự vào Tháng Mười năm 2018.

Sự gia tăng đông đảo của số người vào Mỹ bất hợp pháp đã khiến Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng này phải yêu cầu Quốc Hội cung cấp $4.5 tỉ là nguồn tài trợ khẩn cấp để chi cho các nỗ lực nhân đạo và tăng cường an ninh biên giới.

“Tình hình đang ngày càng trầm trọng hơn. Làn sóng di dân kéo đến biên giới và cuộc khủng hoảng về nhu cầu trợ giúp nhân đạo đang nhanh chóng vượt quá khả năng đáp ứng của chính quyền liên bang,” theo lời quyền giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc, ông Russ Vought, trong văn thư yêu cầu.

Tuy nhiên, dù có sự gia tăng về số người di dân trong hai năm cầm quyền đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump, con số này nói chung vẫn còn thấp hơn so với các thập niên trước đó.

Số người bị Biên Phòng bắt giữ hàng năm lên đến cao điểm là 1.6 triệu người năm 2000 và có chiều hướng giảm sút từ đó đến nay, có lúc xuống còn 327,577 người.

Hiện còn tới sáu tháng trong tài khóa 2019 này nhưng đã có 531,577 vụ bắt giữ và không cho vào Mỹ, vượt quá tổng số của cả tài khóa 2018 là 521,090 người. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT