BALTIMORE, Maryland (NV) – Số người chết vì COVID-19 khắp thế giới vượt quá 300,000 vào Thứ Năm, 14 Tháng Năm, theo đại học Johns Hopkins University.
Đến nay, toàn cầu có hơn 4.4 triệu ca COVID-19. Tuy nhiên, do cách tính ở mỗi nước mỗi khác cũng như thiếu thốn điều kiện, nên số người nhiễm và tử vong trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Ca tử vong vì COVID-19 vượt qua một cột mốc mới giữa lúc nhiều quốc gia đang muốn mở cửa trở lại dù chưa kiểm soát được dịch bệnh, và giữa lúc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh báo căn bệnh này “có thể không bao giờ biến mất.”
Trong khi đó, ngay cả những quốc gia dường như đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng, như Trung Quốc và Nam Hàn, nhận thấy rằng phải còn rất lâu mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Hơn 1/4 số người chết vì COVID-19 trên thế giới là ở Mỹ, hơn 84,000. Ca tử vong ở Mỹ tăng mạnh suốt Tháng Tư và tiếp tục tăng ở mức khoảng 1,500 một ngày. Nhiều tuần nay, Mỹ luôn đứng đầu thế giới về số người thiệt mạng.
Tuy nhiên, hầu hết tiểu bang ở Mỹ đã lên kế hoạch bắt đầu mở cửa lại dần dần. Tính đến tuần này, gần như tiểu bang nào cũng đã nới lỏng biện pháp hạn chế.
Diễn biến này khiến vài chuyên gia lo ngại. Một mô hình dự đoán được Tòa Bạch Ốc dẫn chứng cho rằng Mỹ sẽ có 147,000 người chết trước Tháng Tám, nguyên nhân là do nới lỏng biện pháp hạn chế. (Th.Long) [qd]















































































