Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm còn 1.48 triệu tuần qua

WASHINGTON, DC (AP) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã có giảm chút ít, xuống còn 1.48 triệu. Đây là sự sút giảm liên tục trong suốt 12 tuần qua và cũng là chỉ dấu cho thấy mức độ hãng xưởng cho công nhân nghỉ việc có chậm lại, nhưng vẫn còn quá cao so với thời gian trước dịch bệnh COVID-19.

Sự giảm sút đều đặn của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy rằng thị trường lao động ở Mỹ đang dần phục hồi, sau khi hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa vì đại dịch, khiến mức thất nghiệp lên tới 14.7% hồi Tháng Tư, mức cao nhất kể từ thời Đại Suy Thoái (Great Depression).

Tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ cũng giảm tuần qua, cho thấy giới chủ nhân bắt đầu nhận lại một số nhân viên bị cho nghỉ từ giữa Tháng Ba.

Tuy nhiên, các con số cũng có được giữa khi số ca lây nhiễm COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại ở Mỹ, đặc biệt là tại khu vực Nam và Tây, đe dọa tiến trình phục hồi kinh tế chỉ mới bắt đầu. Hôm Thứ Tư, nước Mỹ lại có kỷ lục về các ca bệnh mới. Nhiều tiểu bang có các kỷ lục của riêng mình về số người nhiễm bệnh mỗi ngày, gồm cả Arizona, California, Mississippi, Nevada, Texas và Oklahoma. Số ca bệnh cũng tăng ở Florida và Georgia.

Nếu các chiều hướng này tiếp tục, nhiều tiểu bang sẽ phải đưa lại một số giới hạn nhắm vào các sơ sở doanh nghiệp, và nhiều phần sẽ đưa tới cắt giảm nhân viên. Và cho dù là do lựa chọn cá nhân hay lệnh của chính phủ, số khách hàng đi mua sắm, di chuyển, ăn uống, đến quán bar, đến phòng tập… sẽ ít đi. Tất cả những điều này đưa tới các đợt giảm nhân viên và cản trở phục hồi kinh tế.

“Cuộc khủng hoảng COVID-19 tiếp tục là bóng đen che phủ nền kinh tế,” theo lời ông Bob Schwartz, một kinh tế gia tại Oxford Economics, một công ty tiên đoán tình hình kinh tế. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT