Số người vô bệnh viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng, nhiều nhất là trẻ em, cao niên

WASHINGTON, DC (NV) – Số người vô bệnh viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng suốt gần một tháng qua sau nhiều tuần giảm và sau khi giữ ở mức khá thấp suốt mùa Hè năm nay, theo dữ liệu Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), ABC News đưa tin hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai.

Tính tới ngày 25 Tháng Mười Một, Mỹ có 19,444 người nằm bệnh viện vì COVID-19, tăng 29.6% so với 15,006 người của bốn tuần trước đó, theo dữ liệu CDC. Tuy nhiên, con số đó vẫn thấp hơn nhiều so với 150,650 người nằm bệnh viện hằng tuần vào cao điểm đợt bùng phát biến thể Omicron mùa Đông năm 2021-2022.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Hartford Hospital ở Hartford, Connecticut, ngày 18 Tháng Giêng, 2022. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Tỉ lệ người cao niên, trung niên và trẻ em dưới 4 tuổi vô bệnh viện vì COVID-19 hiện vẫn cao, nghĩa là virus này đang ảnh hưởng cả người Mỹ lớn tuổi nhất lẫn nhỏ tuổi nhất.

“COVID-19 chưa biến mất, mặc dù có thể đã ra khỏi tâm trí của nhiều người và không còn được họ chú ý kỹ nhất,” Bác Sĩ William Schaffner, giáo sư y khoa phòng ngừa Vanderbilt University Medical Center ở Tennessee, nói với ABC News. “Tôi e rằng virus COVID-19 vẫn đang ở với chúng ta rất nhiều.”

Ông Schaffner thêm: “Omicron và biến thể phụ của nó lây lan rất mạnh. Chúng gây bệnh nhẹ hơn, không cần vô bệnh viện. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều người khắp cả nước phải vô bệnh viện.”

Cũng như suốt thời gian đại dịch qua, tỉ lệ người Mỹ 65 tuổi trở lên nằm bệnh viện vì COVID-19 hằng tuần hiện nay cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác: 13.5% trên 100,000 người trong tuần lễ kết thúc hôm 2 Tháng Mười Hai, theo dữ liệu CDC.

Có nhiều lý do làm tỉ lệ này cao nhất, như tuổi tác là yếu tố rủi ro bệnh nặng, và người cao niên có bệnh mãn tính nặng sẵn nhiều hơn nên rủi ro bị COVID-19 nặng tăng, chuyên gia cho hay.

Lý do khác: Không chích ngừa cập nhật nên khả năng miễn dịch giảm. Mặc dù 94.4% số người 65 tuổi trở lên chích đầy đủ những mũi vaccine ban đầu, nhưng chỉ 33.3% chích mũi tăng cường mới nhất hiện nay, theo dữ liệu CDC.

Người 50 tới 64 tuổi có tỉ lệ vô bệnh viện vì COVID-19 hằng tuần cao thứ nhì: 2.7% trên 100,000 người. Tương tự, nhóm tuổi này đang bắt đầu bị bệnh mãn tính nặng sẵn, làm tăng rủi ro COVID-19 trở nặng, chuyên gia cho biết.

Trẻ em dưới 4 tuổi có tỉ lệ cao thứ ba: 1.6% trên 100,000 người, theo dữ liệu CDC.

Mặc dù khó bệnh nặng và thiệt mạng vì COVID-19 hơn người lớn, trẻ em cũng có thể bệnh tới mức phải vô bệnh viện.

Bác Sĩ Schaffner cho hay nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng trẻ em không cần chích ngừa COVID-19 vì khá khỏe mạnh, nhưng ông lưu ý trẻ em cũng có thể bị COVID-19 nặng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine có làm giảm số trẻ em nằm bệnh viện vì COVID-19. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT