PHOENIX, Arizona (NV) – Ông Steve Bannon, nhân vật truyền thông cánh hữu và từng là cố vấn của cựu Tổng Thống Donald Trump, trong một lần xuất hiện trước công chúng gần đây đề nghị rằng trẻ em nên trang bị súng để đối phó những kẻ bắt nạt trong trường học, theo tạp chí Newsweek.
Hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười Hai, tại sự kiện America Fest do Turning Point USA tổ chức, ông Bannon lên tiếng ủng hộ việc trẻ em Mỹ được huấn luyện sử dụng súng ở trường, cho rằng việc sở hữu súng cũng sẽ giúp chống lại nạn bắt nạt.

Cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc tuyên bố: “Chúng ta nên kéo bọn trẻ ra khỏi mạng xã hội và bắt đầu dạy các em cách sử dụng súng đúng cách, để các em tự vệ. Chúng ta nên biến điều đó thành một phần trong chương trình giáo dục để các em không bị bắt nạt hoặc bị đe dọa và không còn sợ hãi, đúng không?”
Ý tưởng này thu hút sự cổ vũ từ đám đông những người bảo thủ tại sự kiện.
Trước đây ông Bannon từng là giám đốc ban vận động tranh cử cho ông Trump và sau đó trở thành chiến lược gia trưởng tại Tòa Bạch Ốc.
Để đối phó với xu hướng bạo lực súng đạn trong trường học đang tiếp diễn trên toàn quốc, nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa lập luận rằng giải pháp cho vấn đề xả súng hàng loạt là có nhiều súng hơn trong trường học chứ không phải luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn như đảng Dân Chủ đã lập luận. Những lập luận này phần lớn đề nghị đào tạo giáo viên sử dụng súng và thuê thêm nhân viên bảo vệ có vũ trang cho trường học, cũng như một số ít đề nghị trang bị vũ khí cho trẻ em.
Những ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ việc kiểm soát súng và giáo viên. Đáng kể là sau vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Robb Elementary ở Uvalde, Texas, khiến 19 học sinh thiệt mạng và giảng viên, đa số giáo viên đều không muốn huấn luyện sử dụng súng.
Bất chấp sự phản đối đó, các tiểu bang do Cộng Hòa lãnh đạo như Ohio và Louisiana đã đưa dự luật kiến tạo các chương trình trang bị vũ khí cho giáo viên trong trường học. Dự luật ở Louisiana bị bỏ phiếu phản đối nhưng dự luật ở Ohio được thông qua và được Thống Đốc Mike DeWine (Cộng Hòa) ký thành luật, trong đó chỉ yêu cầu huấn luyện 24 giờ cho các giáo viên được mang vũ khí trong lớp học.
Các nghiên cứu được thực hiện trong nhiều năm qua, bao gồm cả một nghiên cứu lớn của Khoa Y Tế Công Cộng thuộc đại học Boston University, phát hiện ra rằng bạo lực súng không giảm các tiểu bang có luật súng lỏng lẻo hơn và quyền sở hữu súng rộng rãi hơn.
Trên thực tế, nghiên cứu của đại học Boston University cho thấy, những tiểu bang như vậy có tỷ lệ giết người bằng súng cao hơn. (MPL) [qd]

















































































