Thursday, April 25, 2024

Tám tháng của năm 2019: Mỹ xảy ra 23 vụ nổ súng, 131 người chết

SEATTLE, Washington (AP) – Chỉ mới sau bảy tháng của năm 2019, số vụ xả súng giết người hàng loạt ở Mỹ đã gần như bằng con số của năm 2018.

Hai vụ xả súng giết người hàng loạt ở Texas và Ohio đưa con số từ đầu năm tới nay lên tới 23 vụ, khiến 131 người chết. Trong cả năm 2018 có tất cả 25 vụ, khiến 140 người chết theo thống kê của hãng thông tấn AP, trường đại học Northeastern University và tờ báo USA Today.

Thống kê này gồm tất cả mọi vụ xả súng giết người hàng loạt từ năm 2006 tới nay và cả hai vụ xảy ra ở El Paso cũng như ở Dayton đều có những điểm tương đồng với các vụ nổ súng trước đây.

Các điểm tương đồng này gồm cả việc bắn chết một thành viên tronng gia đình khi thực hiện việc nổ súng, như đã thấy ở Dayton; hung thủ là thành phần trẻ tuổi, và kẻ nổ súng thường tự tử hay bị cảnh sát bắn chết.

Trong ba năm vừa qua đã có một số giao động trong các con số liên quan đến giết người hàng loạt ở Mỹ.

Trong năm 2017 có 225 người chết trong 32 vụ nổ súng, đứng đầu là vụ thảm sát ở Las Vegas, Nevada. Năm 2018 có sự gia tăng về số vụ giết người hàng loạt nơi công cộng, kể cả tại các trường học ở Texas và Florida.

Thường thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 29 vụ nổ súng giết người hàng loạt.

Thống kê này định nghĩa một vụ “giết người hàng loạt” là gồm có ít nhất bốn người chết trở lên, không kể hung thủ. Số vụ giết người này đã xảy ra ở 16 tiểu bang tại Mỹ trong năm nay, cho tới lúc này.

Tiểu bang California có bốn vụ, từ đầu năm tới nay.

Thống kê của AP/USA Today/Northeastern cho thấy nhiều vụ nổ súng là do thành phần người trẻ, da trắng, gây ra.

Phần lớn các vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ là do nam giới gây ra, với đàn ông da trắng chiếm gần 50%.

Độ tuổi trung bình của các kẻ nổ súng giết người nơi công cộng là 28; thấp hơn nhiều so với độ tuổi trung bình của những người hạ sát chính người thân trong gia đình của họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT