Sunday, April 28, 2024

Tạp chí Time vinh danh Greta Thunberg là ‘Nhân Vật Năm 2019’

NEW YORK, New York (NV) – Tạp chí Time hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, loan báo chọn thiếu nữ  tranh đấu chống lại thay đổi khí hậu, cô Greta Thunberg, người Thụy Điển, làm “Nhân Vật của Năm 2019.”

Tờ Time cũng nói cô Greta Thunberg là người trẻ tuổi nhất được tạp chí này vinh danh là nhân vật của năm.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI thì cô Greta đã gióng lên tiếng chuông thức tỉnh lương tâm cho những người  mong muốn có hành động và tạo sự xấu hổ cho “những người thờ ơ” và cũng thuyết phục giới lãnh đạo thế giới là “hãy có những nỗ lực về vấn đề mà trước đây họ không để ý tới.”

Tạp chí Time nêu lên một số thí dụ điển hình về kết quả những cố gắng vận động của cô Greta Thunberg như việc nước Anh thông qua một luật về môi trường hồi Tháng Sáu, sau khi cô gái 16 tuổi này nói chuyện với các dân biểu Nghị Viện Anh ở  London và tham dự vào các cuộc biểu tình đòi bảo vệ môi trường, mệnh danh là “Nổi Dậy Chống Tuyệt Chủng.”

Tờ Time viết rằng: “Nhờ  có cô, hàng trăm ngàn người trẻ ‘Greta’ khác, từ Lebanon cho tới Libera, đã bãi khóa để hướng dẫn các bạn trong các cuộc biểu tình tuần hành chống thay đổi khí  hậu trên khắp thế giới.”

Tạp chí này nói những nỗ lực của cô, gồm cả việc dùng thuyền buồm vượt Đại Tây Dương để đến tham dự cuộc hội thảo quốc tế về khí hậu, có tên COP25, được tổ chức ở Tây Ban Nha tuần này, cũng như việc dùng thuyền vượt biển để đến tham dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,  đã gây chú ý mạnh mẽ về vấn đề thay đổi khí hậu, nhất là trong giới trẻ trên thế giới.

Khi lên tiếng tại Madrid hôm Thứ Tư, cô Thunberg tiếp tục kêu gọi giới lãnh đạo thế giới phải nhanh chóng hành động để đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu. Cô nói rằng dù rằng các lời hứa sẽ giảm bớt việc xả thán khí ở các quốc gia đã phát triển có vẻ rất khích lệ, nhưng trên thực tế đó chỉ là những hành động “làm cảnh” và “tính toán khéo léo” nhằm cho thấy có sự giảm bớt khí thải.

Theo cô Thunberg: “Nhiều quốc gia đang có những phương cách khéo léo để né tránh việc phải thật sự có hành động, như thổi phồng việc giảm thiểu khí thải, hay đưa các nhà máy tạo ra khí thải sang các quốc gia khác, cũng như không thực hiện các hứa hẹn lớn lao mà họ từng cam kết.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT