Monday, April 29, 2024

‘Tax Day’: Biden và Trump quá khác nhau về điều hành thuế

WASHINGTON, DC (NV) – Ngày Nộp Thuế (Tax Day) để lộ sự chia rẽ lớn trong cách điều hành của Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Donald Trump: Các ứng cử viên tổng thống đều có những ý tưởng trái ngược nhau về năng lực tài chánh của họ cũng như những cách tốt nhất để thúc đẩy nền kinh tế thông qua chính sách thuế, thông tấn xã AP đưa tin.

Joe Biden, tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân Chủ, đưa ra kế hoạch công bố tờ khai thuế lợi tức vào Thứ Hai, 15 Tháng Tư, cũng là hạn chót nộp hồ sơ cho Sở Thuế Vụ IRS. Và vào Thứ Ba, ông dự kiến sẽ phát biểu tại Scranton, Pennsylvania, về lý do mà người giàu nên đóng thuế nhiều hơn để giảm thâm hụt liên bang và tài trợ cho các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu.

Biden tự hào nói rằng ông gần như không dư dả trong phần lớn sự nghiệp công vụ kéo dài hàng thập niên, không giống như Trump, người thừa kế hàng trăm triệu Mỹ kim từ người cha và sử dụng địa vị tỷ phú để khai trương chương trình truyền hình rồi sau đó là chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ngày đáo hạn nộp thuế hàng năm ở Hoa Kỳ là 15 Tháng Tư (Hình minh họa: Nataliya Vaitkevich/Pexels)

“Trong 36 năm, tôi nằm trong số những người nghèo nhất Quốc Hội,” Biden nói với các nhà tài trợ tại California vào Tháng Hai. “Tôi nói thiệt.”

Năm 2015, Trump tuyên bố trong lúc tranh cử: “Tôi giàu lắm.”

Cựu tổng thống Đảng Cộng Hòa lập luận rằng cử tri không cần xem dữ liệu thuế của ông và những số liệu tài chánh trong quá khứ là quá đủ. Ông khẳng định rằng việc giữ mức thuế ở mức thấp với người giàu sẽ thúc đẩy đầu tư và tạo ra nhiều việc làm hơn, trong khi việc tăng thuế sẽ đè bẹp nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau lạm phát đạt mức cao nhất trong bốn thập niên vào năm 2022.

“Biden lại muốn đóng thêm tiền cho Sở Thuế Vụ bằng cách đề nghị mức tăng mức thuế cho dân Mỹ lên nặng nhất trong lịch sử trong khi họ bị hao hụt tài chánh do cuộc khủng hoảng lạm phát cao kỷ lục do ông ấy gây nên,” Karoline Leavitt, phát ngôn viên báo chí chiến dịch tranh cử của Trump cho biết.

Dầu cho ai là người đắc cử trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một đi chăng nữa cũng đều phải đối diện với thách thức rất thực tế đến từ sự chia rẽ vượt xa khác biệt về ý thức hệ. Cuối năm 2025, nhiều khoản cắt giảm thuế mà Trump ký thành luật vào năm 2017 sẽ hết hiệu lực – đưa ra hàng loạt quyết định về mức lợi tức mà người ta phải trả khi nợ quốc gia dự kiến ​​sẽ tăng lên mức chưa từng có.

Trong đó có cả chi phí lãi vay, việc kéo dài tất cả các khoản giảm thuế có thể làm tăng thêm $3.8 ngàn tỷ vào khoản nợ quốc gia cho tới tận 2033, theo một phân tích năm ngoái từ Ủy Ban Ngân Sách Liên Bang Có Trách Nhiệm.

Tổng Thống Biden muốn giữ lại phần lớn các khoản giảm thuế, dựa trên cam kết của ông rằng nếu ai không kiếm được nhiều hơn $400,000 thì không cần đóng thuế nhiều hơn. Tuy nhiên, ông đưa ra một đề nghị ngân sách trong năm nay với việc tăng thuế áp đặt lên người giàu và các công ty nhằm giúp chính phủ thu được thêm $4.9 ngàn tỷ và cắt giảm mức thâm hụt được dự báo là $3.2 ngàn tỷ trong 10 năm.

Trump từng kêu gọi áp dụng mức thuế cao hơn lên hàng hóa sản xuất tại ngoại quốc, đây là loại thuế có thể đánh vào người tiêu thụ bằng hình thức đưa ra giá bán cao hơn. Nhưng chiến dịch tranh cử của ông cam kết cắt giảm thuế trong khi hứa hẹn rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ làm giảm khoản nợ quốc gia vốn tăng trong nhiều thập niên, tính luôn cả nhiệm kỳ Trump còn ngồi trong Phòng Bầu Dục.

Phần lớn các kinh tế gia cho rằng việc Trump cắt giảm thuế không thể tạo ra mức tăng trưởng đủ để trả nợ quốc gia. Một phân tích được Oxford Economics công bố hôm Thứ Sáu cho thấy chính sách “toàn diện của Trump” cho việc cắt giảm thuế, tăng thuế và ngăn chặn nhập cư sẽ làm chậm tăng trưởng và tăng lạm phát.

Trong số các đề nghị của Tổng Thống Biden có “thuế lợi tức tối thiểu của tỷ phú” sẽ áp dụng mức tối thiểu 25% với các gia đình có tài sản ròng ít nhất $100 triệu.

Mức thuế này sẽ trực tiếp nhắm vào các tỷ phú như Trump, từ chối tiết lộ thuế cá nhân như các tổng thống thường làm. Nhưng các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy Ban Thuế Vụ Hạ Viện công bố bản khai thuế trong sáu năm của ông vào năm 2022.

Năm 2018, Trump kiếm được hơn $24 triệu và đóng khoảng 4% số tiền đó cho thuế thu nhập liên bang. Hội đồng quốc hội cũng phát giác ra rằng Sở Thuế Vụ trì hoãn các cuộc kiểm toán bắt buộc về mặt pháp lý với Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, và hội đồng kết luận rằng quá trình kiểm toán “không được thi hành.”

Tổng Thống Biden công khai bản khai thuế trong hơn hai thập niên. Vào năm 2022, ông và vợ, Jill, kiếm được $579,514 và đóng gần 24% trong số đó là thuế lợi tức liên bang, cao hơn gấp đôi mức mà Trump đóng.

Trump luôn luôn khẳng định hồ sơ thuế của ông rất phức tạp do ông sử dụng nhiều khoản tín dụng thuế khác nhau và các khoản lỗ kinh doanh trong quá khứ, điều này trong một số trường hợp cho phép ông tránh thuế. Trước đó, ông cũng từ chối tiết lộ tờ khai thuế của mình với cáo buộc rằng Sở Thuế Vụ đang kiểm tra hồ sơ trước khi ông đắc cử tổng thống.

Trong vụ án gian lận dân sự, Thẩm Phán Arthur Engoron tại New York xem xét hồ sơ tài chánh của Trump Organization và kết luận sau khi dò xét số tài sản bị thổi phồng rằng “những vụ gian lận được phát giác ngay lúc này như muốn nhảy ra khỏi trang giấy và làm bấn loạn tâm can.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT