Friday, April 26, 2024

Tối Cao Pháp Viện từ chối xử vụ phía Dân Chủ kiện về tài sản của TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, từ chối xử vụ 29 thượng nghị sĩ Dân Chủ kiện về tài sản của Tổng Thống Donald Trump, theo The Hill.

Trước đó, những nhà lập pháp này yêu cầu Tối Cao Pháp Viện xem xét phán quyết hồi Tháng Hai của Tòa Kháng Án DC, theo đó, các thượng nghị sĩ này không có đủ quyền pháp lý để kiện ông Trump.

Khách sạn quốc tế Trump ở trung tâm Washington. (Hình minh họa: Eric Baradat/AFP via Getty Images)

Trong đơn kiện, các nhà lập pháp Dân Chủ tranh luận rằng việc Tổng Thống Trump tiếp tục làm chủ nhiều công ty có làm ăn với chính phủ ngoại quốc cũng giống như là nhận “lợi ích tài chính trái phép từ ngoại quốc,” mà như vậy là vi hiến.

Tối Cao Pháp Viện từ chối xử vụ này nghĩa là đơn kiện của các thượng nghị sĩ Dân Chủ không được ít nhất bốn thẩm phán ủng hộ. Điều đó cũng có nghĩa là phán quyết của Tòa Kháng Án DC vẫn còn hiệu lực.

Trong quyết định hồi Tháng Hai, Tòa Kháng Án DC tuyên bố đây không phải là nơi phù hợp để xử vụ này.

Đơn kiện của các nhà lập pháp Dân Chủ gặp trở ngại ở các tòa cấp thấp hơn phần lớn là do khi họ nộp đơn hồi Tháng Sáu, năm 2017, đảng Dân Chủ không phải là phe đa số ở Thượng Viện hay Hạ Viện. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT