Sunday, April 28, 2024

Texas bắt buộc các quận hạt có hơn 20 ca COVID-19 phải đeo khẩu trang

AUSTIN, Texas (NV) – Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, Thống Đốc Texas Greg Abbott ra lệnh bắt buộc người dân tất cả các quận hạt hiện có hơn 20 ca bệnh COVID-19 phải đeo khẩu trang.

Bản tin của đài truyền hình NBC5 DFW nói rằng ông Abbott đưa ra lời loan báo này trên Facebook.

Ông cũng khuyến khích mọi người hãy ở trong nhà nếu có thể được, nhưng giải thích rằng đây “không phải là lệnh phải ở nhà.”

Thống Đốc Abbott cũng kêu gọi dân chúng tiểu bang hãy làm việc từ nhà. Ông đề nghị rằng mọi người phải duy trì khoảng cách an toàn nếu ra khỏi nhà.

Ông cho hay người lần đầu vi phạm lệnh đeo khẩu trang sẽ bị cảnh cáo. Cứ mỗi lần vi phạm sau đó sẽ bị phạt số tiền $250.

Tuy nhiên, Thống Đốc Abbott cũng xác nhận là sẽ không ai bị tù nếu không đeo khẩu trang.

Thống Đốc Abbott cũng đưa ra lệnh cho phép các thị trưởng và thẩm phán quận quyền được đưa ra các giới hạn về các cuộc tụ tập có từ hơn 10 người trở lên và có quyền bắt buộc rằng, các nhóm tụ tập không quá 10 người và phải duy trì khoảng cách an toàn là 6 foot, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, vào Tháng Năm, Thống Đốc Abbott nhanh chóng mở lại nền kinh tế tiểu bang, và cũng nói rằng chính quyền không thể bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang. Các lệnh ông ban hành cũng đi ngược với các nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm đưa ra biện pháp buộc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, khi phải đối diện với sự gia tăng mạnh mẽ của các ca bệnh, cộng với số người phải vào bệnh viện điều trị quá nhiều, Thống Đốc Abbott đổi lập trường và đưa ra lệnh phải đeo khẩu trang. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT