Friday, March 29, 2024

Texas tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tiến hành xét nghiệm COVID-19 ‘drive-thru’

AUSTIN, Texas (NV) – Thống Đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, công bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19, trở thành tiểu bang thứ 35 ở Mỹ có biện pháp này.

Theo bản tin của tờ báo Houston Chronicle, tính tới ngày Thứ Sáu, Cơ Quan Y Tế Texas báo cáo có 39 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại tiểu bang, gồm cả một ở San Antonio, tám ở Harris County và sáu ở Fort Bend County, cùng các ca bệnh từ những người di tản về nơi này.

Thống Đốc Abbott cũng nói các trạm công cộng cho người dân lái xe tới (drive-thru) để được thử nghiệm virus sẽ sớm được thành lập, đầu tiên là ở San Antonio. Các nơi có sau đó sẽ là Houston, Dallas và Austin.

Ông Abbott không cho biết rõ khi nào và tại đâu trong thành phố San Antonio sẽ có trạm thử nghiệm. Tuy nhiên, ông nói rằng thị trưởng San Antonio, ông Ron Nirenberg, và các giới chức thành phố này đã đi tiên phong về việc lập trạm thử nghiệm.

Một trạm thử nghiệm COVID-19 tại San Francisco. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Theo Thống Đốc Abbott, tiểu bang Texas đến nay đã thử nghiệm 220 người dân, và ông trông đợi là các trạm thử nghiệm công cộng sẽ giúp tăng cao số người được thử nghiệm trong tuần tới.

Các trạm này dự trù có thể thử nghiệm vài ngàn người mỗi tuần.

Cho tới nay, có 35 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. công bố tình trạng khẩn cấp, theo Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia.

Các sắc lệnh công bố có khác nhau tùy theo từng tiểu bang, nhưng nói chung cho các thống đốc nhanh chóng có biện pháp bảo vệ dân chúng, cũng như xin trợ giúp từ liên bang.

Thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner và Chánh Án Harris County Lina Hidalgo cũng công bố tình trạng khẩn cấp địa phương hôm Thứ Năm, sau khi một người đàn ông ở Montgomery County không đi du lịch nơi nào đã thử nghiệm dương tính với COVID-19.

Đây có thể là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên do lây lan trong cộng đồng ở Texas. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT