AUSTIN, Texas (AP) – Chính quyền Texas đồng ý giảm nhẹ luật đòi cử tri phải xuất trình thẻ căn cước lúc đi bỏ phiếu sau khi nhiều tòa án liên bang trên khắp Hoa Kỳ ngăn chặn các tiểu bang áp dụng những biện pháp giới hạn quyền cử tri trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một tới.
Thỏa thuận giữa tiểu bang và các nhà bênh vực quyền bầu cử đạt được vào hôm Thứ Tư sau khi tòa kháng án liên bang ra phán quyết rằng luật căn cước cử tri cứng rắn được thông qua hồi năm 2011 kỳ thị các cử tri thuộc các cộng đồng thiểu số và người nghèo.
Những người chống đối luật căn cước cử tri của Texas cho biết có hơn 600,000 cử tri không có thẻ căn cước thích nghi chiếu theo luật định.
Texas giờ đây sẵn lòng để cho các cử tri ký một tờ khai sự thật (affidavit) rồi bỏ phiếu. Tiểu bang cũng đồng ý sẽ chi ra $2.5 triệu cho các dịch vụ liên lạc và giáo dục cử tri về cuộc bầu cử sắp tới.
Trong mấy tuần lễ qua, những luật lệ giới hạn cơ hội bỏ phiếu của cử tri tại North Carolina, Wisconsin, Kansas, và North Dakota cũng đã bị tòa án ngăn chặn. (V.P.)















































































