WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden chấm dứt một năm trong nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc với mức hậu thuẫn của dân chúng Mỹ dành cho ông tiếp tục giảm sút, trước tình trạng đại dịch vẫn còn trầm trọng và lạm phát tăng cao, theo kết quả cuộc thăm dò do AP và NORC thực hiện, được loan báo hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng.
Theo bản tin hãng thông tấn AP hiện có nhiều người Mỹ không đồng ý với cách Tổng Thống Biden điều hành đất nước hơn là người hài lòng với ông, ở mức 56% so với 43%. Cũng ngay lúc này, chỉ có 28% người dân Mỹ muốn ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ nhì năm 2024, gồm cả 48% người phía Dân Chủ.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, khi được hỏi về sự sút giảm trong mức ủng hộ của dân chúng, Tổng Thống Biden trả lời: “Tôi không tin vào các cuộc thăm dò.”
Dù vậy, các con số có được cho thấy sự thay đổi hẳn trong dân chúng so với thời gian ông Biden mới nhậm chức.
Hồi Tháng Bảy, có 59% dân Mỹ nói họ đồng ý với chính sách của ông Biden, theo kết quả thăm dò của AP-NORC. Sang tới cuối Tháng Chín, mức hậu thuẫn cho ông giảm xuống còn 50%, sau cuộc rút quân và di tản hỗn loạn ở Afghanistan, sự gia tăng dịch bệnh COVID-19 và khó khăn trong việc đưa các dự luật về kinh tế, hạ tầng cơ sở cùng chính sách thuế qua Quốc Hội.
Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy người dân Mỹ mệt mỏi vì phải dằng dai chiến đấu với COVID-19 và thất vọng vì không trở lại được cuộc sống “bình thường” như họ mong muốn và như ông Biden từng hứa hẹn.
Hiện chỉ có 45% người dân Mỹ đồng ý với cách Tổng Thống Biden đối phó với COVID-19, so với 57% hồi Tháng Mười Hai và 66% hồi Tháng Bảy, 2021.
Người dân Mỹ lại còn bi quan hơn nữa trong lãnh vực kinh tế, với chỉ 37% ủng hộ ông Biden. Có nhiều người ủng hộ việc Tổng Thống Biden có biện pháp quyết liệt ngăn ngừa lây lan COVID-19, nhưng bực bội vì lạm phát làm vật giá leo thang, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống thường ngày của họ. (V.Giang) [qd]





































































