Friday, April 19, 2024

Tướng Mỹ Mark Milley: ‘Không có giải pháp an toàn với Bắc Hàn’

WASHINGTON, DC (NV) – Tham Mưu Trưởng Lục Quân Mỹ, Tướng Mark Milley, hôm Thứ Hai nói rõ rằng việc đối đầu với thử thách về nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn là điều không dễ dàng và không có giải pháp nào là không có các rủi ro, nhưng cũng cho hay không có thời gian vô hạn định để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

“Một cuộc chiến toàn diện trên Bán Đảo Triều Tiên sẽ rất kinh hoàng. Không ai nghi ngờ về điều này,” Tướng Milley nói với báo chí trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp ở Washington, theo bản tin CNN.

Tuy nói rằng chiến tranh ở Bán Đảo Triều Tiên sẽ “rất tệ hại”, ông cũng cho hay việc để cho Bắc Hàn có được hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, có khả năng tấn công Mỹ, cũng là điều không thể chấp nhận.

“Đây sẽ là điều cũng tệ hại tương tự,” theo Tướng Milley.

Và tuy vị Tham Mưu Trưởng Lục Quân nói rõ rằng quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu, ông cho biết “không có giải pháp nào gọi là an toàn.”

Tướng Milley cho biết “Không có giải pháp nào tốt đẹp, dễ dàng, không rủi ro. Đây là điều vô cùng khó khăn, vô cùng nguy hiểm và không ai nên coi thường việc này.” Ông cũng khẳng định rằng quyết định sau cùng về việc này sẽ do chính phủ do dân bầu đưa ra chứ không phải từ quân đội.

“Quyết định đó sẽ từ những đại biểu của nước Mỹ do dân bầu lên,” theo Tướng Milley, nói thêm rằng “cũng có hạn định thời gian” vì sự phát triển nhanh chóng của chương trình hỏa tiễn Bắc Hàn.

Nhưng ông nói thêm rằng quân đội tiếp tục chuẩn bị các giải pháp quân sự nếu ngoại giao không thành công.

“Chúng ta phải sẵn sàng để đảm bảo rằng có các giải pháp quân sự mà Tổng Thống có thể sử dụng nếu cần đến,” ông Mattis cho hay. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT