Tham nhũng của chính quyền Trump đang quyết định lá phiếu cử tri

WASHINGTON, DC (NV) – Theo thăm dò do Washington Post, ABC News, Ipsos và Fox News cho thấy, vấn đề tham nhũng trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump và chính cá nhân của ông đang là mối bận tâm lớn đối với cử tri Mỹ.

Cuộc thăm dò của Washington Post, ABC News, Ipsos chỉ ra, hai trong số ba người Mỹ cho rằng Tổng Thống Donald Trump đang lợi dụng cương vị tổng thống để làm giàu cho bản thân mình. Phần lớn những người này là những người có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa trong năm vừa qua, theo Washington Post hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười.

Tổng Thống Donald Trump quay về Tòa Bạch Ốc tối 18 Tháng Mười sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Mar a Lago. (Hình:Tasos Katopodis/Getty Images)

Một cuộc thăm dò khác từ Fox News vào tuần trước cũng cho thấy vấn đề này nhận được sự quan tâm lớn. Trong cuộc thăm dò đó, tham nhũng trong chính phủ đứng đầu danh sách những mối lo ngại của cử tri, thậm chí còn vượt xa cả lạm phát hay giá xăng dầu.

Trong số các cử tri Cộng Hòa và cử tri độc lập có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa, 34% cho rằng ông Trump đang làm giàu cho bản thân, tăng so với mức 22% vào Tháng Chín, năm 2025.

Đối với các cử tri Dân Chủ và cử tri độc lập có khuynh hướng ủng hộ đảng DânC, quan điểm này gần như nhận được sự đồng thuận tuyệt đối: 88% vào một năm trước và 92% hiện nay.  Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm cử tri độc lập không nghiêng về đảng nào vẫn giữ nguyên.

Sự thay đổi đáng chú ý này diễn ra chưa đầy ba tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh đảng Dân Chủ đang kết thúc chiến dịch bằng thông điệp cáo buộc ông Trump cùng các thành viên đảng Cộng Hòa tham nhũng trắng trợn, đồng thời liên kết hành vi trục lợi cá nhân với tình trạng chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Trong các cuộc đua vào Quốc Hội và ghế thống đốc đầy gay cấn, đảng Dân Chủ đã chi số tiền gần gấp đôi so với đảng Cộng Hòa cho các quảng cáo về vấn đề chống tham nhũng tại Washington, mặc dù rất ít quảng cáo trong số đó trực tiếp cáo buộc ông Trump làm giàu cho bản thân.

Theo tin từ Washington Post, Tòa Bạch Ốc không phản hồi yêu cầu bình luận. Các phụ tá của ông Trump tuyên bố ngược lại với những cuộc điều tra và thông tin từ báo chí, cho biết tình hình tài chính của ông đã “xấu đi kể từ khi nhậm chức.” Cá nhân ông Trump nói với các phóng viên rằng lợi nhuận tài chính mà ông thu được trong bản kê khai tài chính mùa hè phản ánh sự cải thiện của thị trường chứng khoán.

Những lo ngại về tham nhũng không phải là điều mới. Trong kỳ bầu cử vừa qua, đảng Cộng Hòa đã nhắm vào gia đình ông Joe Biden như một trọng tâm trong các đòn công kích của họ, và nhiều người Mỹ tỏ ra hoài nghi đối với cả hai đảng. Theo một cuộc thăm dò của Post-ABC-Ipsos, hơn 4 trong số 10 người được hỏi cho biết họ không tin tưởng bất kỳ đảng nào trong việc giảm thiểu tham nhũng trong chính phủ.

Đảng Dân Chủ tuyên bố nếu họ giành được quyền kiểm soát Quốc Hội, sẽ buộc Tổng Thống Trump phải chịu trách nhiệm vì đã lợi dụng mối quan hệ với những cá nhân giàu có nhất đất nước, tài sản ròng cao trong nội các của ông cũng như các giao dịch kinh doanh nước ngoài và tiền điện tử của gia đình ông, những thứ đã làm tăng đáng kể sự giàu có của mình trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Bên cạnh đó thì đảng Cộng Hòa cũng đưa ra thông điệp chống tham nhũng riêng. Phó Tổng Thống JD Vance đang dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm của chính quyền nhằm loại bỏ gian lận trong các chương trình chính phủ.

Tuy nhiên, ông Matthew Bartlett, một chiến lược gia của đảng Cộng Hòa, cho biết đảng này gặp khó khăn trong việc thảo luận về vấn đề tham nhũng theo cách tạo được sự đồng cả, giữa lúc cử tri lại thường xuyên nghe ông Trump nói về các dự án cải tạo Tòa Bạch Ốc hay cuộc chiến với Iran.

“Ngày nào vị tổng thống cũng nói về những dự án phô trương, rồi lại bàn chuyện sở hữu các công ty. Vậy thì làm sao để truyền tải thông điệp xoay quanh những vấn đề đó? Câu trả lời ngắn gọn là: không thể,” ông Bartlett nói, theo The Washington Post. (KL)

video
play-rounded-fill