Tuesday, April 30, 2024

Thẩm phán liên bang: Đòi dân phải làm việc để có Medicaid là ‘độc đoán’

FRANKFORT, Kentucky (NV) – Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu công bố phán quyết ngăn chặn đòi hỏi của tiểu bang Kentucky là một số người sẽ phải làm việc và trả tiền bảo hiểm hàng tháng mới được nhận trợ giúp y tế Medicaid.

Theo tin hãng thông tấn UPI, thẩm phán James E. Boasberg nói rằng chính phủ Trump, khi chấp thuận cho tiểu bang Kentucky đưa ra điều kiện này, đã không xét tới là sự thay đổi đó có giúp gì cho việc trợ giúp người dân hay không.

Thẩm phán Boasberg gọi hành động của tiểu bang Kentucky là “độc đoán và ngẫu hứng.”

Hồi Tháng Giêng năm nay, Kentucky trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ buộc người nhận Medicaid phải đi làm 80 giờ mỗi tháng, sau khi chính phủ Trump cho phép đưa ra điều kiện này.

Lúc đó, Thống Đốc Matt Bevin của Kentucky tuyên bố rằng “đây sẽ là một mô hình kiểu mẫu cho cả quốc gia.”

Đòi hỏi phải có việc làm này áp dụng cho người lớn ở tuổi đi làm, khỏe mạnh, không có bầu, không phải là người đi học toàn thời gian hay có nhiệm vụ chăm sóc cho người khác.

Ba cơ quan trợ giúp pháp lý thiện nguyện đại diện cho 15 cư dân Kentucky đưa đơn kiện Bộ Y Tế và Xã Hội Mỹ, nói rằng bộ này này vi phạm mục đích của chương trình y tế liên bang, và tìm cách không cho người nghèo được hưởng sự trợ giúp y tế của chính quyền liên bang.

Phán quyết của thẩm phán Boasberg chặn không cho điều kiện mới của Kentucky bắt đầu có hiệu lực hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu và cũng có thể ảnh hưởng tới các luật lệ tương tự đang được xét tới ở những tiểu bang như Arkansas và Indiana, theo UPI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT