WASHINGTON, DC (AP) – Có khoảng 2.1 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, một chỉ dấu cho thấy các hãng xưởng Mỹ vẫn tiếp tục giảm nhân viên trong thời gian có cuộc suy trầm kinh tế nặng nề, dù rằng đang có thêm các doanh nghiệp mở cửa lại và thu nhận một số nhân sự bị cho nghỉ trước đây.
Có chừng 41 triệu người Mỹ nay đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ khi dịch COVID-19 bùng ra ở Mỹ vào Tháng Ba, tuy rằng không phải tất cả mọi người trong số này đều hiện không có việc làm.
Bản báo cáo của Bộ Lao Động đưa ra vào sáng ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm, cho thấy hiện có 21 triệu người đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Con số này tuy không chính xác nhưng cũng là chỉ dấu phỏng chừng về tình trạng thất nghiệp ở Mỹ.
Mức thất nghiệp trên toàn quốc trong Tháng Tư là 14.7%, mức cao nhất từ thời Đại Suy Thoái (Great Depression), và nhiều kinh tế gia dự trù là con số này sẽ lên tới gần 20% trong Tháng Năm.
Các tiểu bang Mỹ hiện đang dần dần tái khởi động nền kinh tế của họ bằng cách cho một số loại doanh nghiệp, từ các phòng tập thể dục, tiệm bán lẻ và nhà hàng cùng tiệm hớt tóc, làm nail… được mở lại dù với giới hạn về an toàn y tế.
Và khi các doanh nghiệp này, gồm cả các công ty xe hơi, gọi một phần nhân viên của họ đi làm lại, con số những người nhận trợ trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống.
Con số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên, tuy vẫn còn cao so với thời gian trước đây, đã tiếp tục giảm trong tám tuần lễ liền. Ngoài những người nộp đơn tuần qua, còn có thêm 1.2 triệu đơn xin trợ cấp theo chương trình dành cho giới hành nghề tự do, nhưng chính phủ không kể những người này vào con số những người thất nghiệp.
Các phân tích gia cũng đang theo dõi các dữ kiện kinh tế để xem là giới tiêu thụ sẽ có đi mua sắm sau khi các cửa tiệm bán lẻ mở cửa trở lại hay không. Số công việc làm sẽ không trở lại nhiều nếu người dân Mỹ tiếp tục ngần ngại không đi mua sắm như ở mức trước đây.
Các con số của Chase Bank, lấy từ thẻ tín dụng và các loại thẻ khác, cho thấy người tiêu thụ không nhanh chóng gia tăng mức độ tiêu xài kể từ khi chính phủ bắt đầu gởi chi phiếu trợ giúp đến nhà vào giữa Tháng Tư.
Mức chi tiêu của dân chúng Mỹ giảm 40% trong Tháng Ba so với cùng thời gian năm ngoái, nhưng từ đó đến nay đã tăng lên để chỉ còn kém khoảng 20% so với một năm trước.
Tuy nhiên, phần lớn sự gia tăng đó chỉ thấy xảy ra trong việc mua sắm qua mạng, nay đã phục hồi lại mức của thời gian trước khi có đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, chi tiêu bên ngoài mạng, là lãnh vực chi tiêu chính của dân chúng Mỹ, vẫn còn giảm 35% so với một năm trước đây, cũng theo Chase. Dù sao, đây cũng là điều đáng mừng vì có lúc sự chi tiêu này đã giảm tới 50%. (V.Giang) [qd]















































































