LOS ANGELES, California (NV) – Thêm hai nghi can ở Nam California, một người là cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến, người kia là nhiếp ảnh gia, vừa bị bắt về các tội danh cấp liên bang, liên quan đến cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, sau khi giới hữu trách nhận được các tố giác rằng họ đưa hình ảnh cho thấy có sự phạm pháp lên trang mạng xã hội, theo hồ sơ tòa.
Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười, ông David Antonio Ticas, 39 tuổi, ở Placentia, và ông Erik Herrera, không rõ tên và nơi cư trú, đã bị bắt hồi Tháng Chín và Tháng Tám, sau khi họ bị nhận diện trên trang mạng xã hội. Những người tố giác họ đã gửi bản chụp các post trên Instagram cho giới chức công lực.

Nghi can Herrera bị một đại bồi thẩm đoàn truy tố hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười, về các tội danh: Cản trở buổi họp của giới chức công quyền, cố ý vào hay ở lại tòa nhà hay khu vực bị cấm mà không có phép, có hành động làm mất trật tự và gây rối ở một khu vực hay tòa nhà bị cấm vào, có hành động gây rối trong một tòa nhà Quốc Hội và biểu tình trước tòa nhà Quốc Hội, theo hồ sơ tòa.
Nghi can Ticas cũng bị cáo buộc các tội danh trên, nhưng không bị tội danh cản trở buổi họp của giới chức công quyền. Ông này bị bắt hôm 23 Tháng Chín ở Brea, theo trát bắt giữ. Nghi can Ticas sau đó được cho tại ngoại hậu tra sau khi ra trước tòa ở Los Angeles hôm 29 Tháng Chín.
Hai ngày sau khi xảy ra cuộc bạo loạn, giới chức công lực liên bang nhận được tố giác, với bằng chứng là một hình chụp bản post trên trương mục Instagram của Ticas, có hình ảnh cho thấy nghi can này ở trong tòa nhà Quốc Hội.
Người tố giác có vẻ là đã biết Ticas khi cùng phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Mỹ.
Luật Sư Lisa LaBarre của ông Ticas hôm Thứ Năm nói rằng bà hiện không thể bình luận gì. Ông Ticas sẽ ra tòa vào ngày 1 Tháng Mười Hai tới đây.
Ông Ticas ở trong số hơn 10 người khác thuộc Orange County đã bị bắt và bị truy tố liên quan đến bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng.

Ông Herrera bị bắt hồi Tháng Tám ở Los Angeles và được thả hôm 10 Tháng Chín, theo hồ sơ tòa. Ông này được nhận diện qua một bản post trên Instagram cho thấy đang ôm một chồng hồ sơ của chính phủ Mỹ bên trong một văn phòng thuộc tòa nhà Quốc Hội, theo giới hữu trách.
Ông Herrera sau đó thú nhận chính là người ở trong hình. Nhưng ông Herrera nói mình chỉ đến nơi này để làm nhiệm vụ báo chí.
Tuy nhiên, theo hồ sơ truy tố, ông Herrera không có giấy tờ nào chứng nhận thuộc giới truyền thông và cũng chẳng có hình ảnh nào gửi cho cơ quan truyền thông.
Chín tháng sau ngày xảy ra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng, có khoảng 650 người đã bị bắt, với hơn 575 người bị truy tố tội xâm nhập hoặc ở lại quá lâu trong khu vực cấm của chính quyền liên bang, theo Bộ Tư Pháp Mỹ. (V.Giang) [qd]









































































