Thursday, March 28, 2024

Thiên tai làm Mỹ mất 33,000 việc làm trong Tháng Chín

WASHINGTON, DC (AP) – Nền kinh tế Mỹ trong Tháng Chín bị mất 33,000 việc làm hơn là con số tạo ra, lần đầu tiên trong vòng bảy năm nay, do các thiệt hại bởi hai trận bão Harvey và Irma, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ công bố ở Washington, DC sáng ngày Thứ Sáu.

Lãnh vực giải trí cũng như nhà hàng và khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất khoảng 111,000 việc làm, được coi là nhiều nhất kể từ năm 1945 tới nay.

Tuy vậy, Bộ Lao Động cho hay mức thất nghiệp giảm từ 4.4% xuống còn 4.2%, thấp nhất từ năm 2001 tới nay và là chỉ dấu cho thấy thị trường lao động tiếp tục vững mạnh. Mức độ thu nhận nhân viên được dự trù sẽ phục hồi trong những tháng tới đây khi các doanh nghiệp trong vùng thiên tai mở cửa hoạt động trở lại và các công ty xây cất gia tăng nỗ lực sửa chữa cùng tái thiết.

“Thị trường lao động tiếp tục trong tình trạng tốt đẹp,” theo lời ông Gus Faucher, trưởng kinh tế gia ở công ty PNC Financial. “Sự giảm sút về việc làm này là do bão, chứ không vì điểm yếu kém nào của nền kinh tế.”

Chính phủ Mỹ cho hay có khoảng 1.5 triệu người không thể làm việc trong tháng qua vì tình hình thời tiết, trầm trọng nhất từ 20 năm qua.

Bên ngoài các khu vực bị thiên tai, người dân Mỹ tiếp tục kiếm được việc làm. Con số người cho hay là thất nghiệp giảm xuống còn 6.8 triệu, con số thấp nhất kể từ Tháng Ba, 2007, ngay trước cuộc Đại Suy Trầm. Điều này khiến việc Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương (Fed) tăng lãi suất vào Tháng Mười Hai này coi như chắc chắn. Theo thăm dò của nhóm CME Group, giới đầu tư nay tiên đoán tới 93% rằng Fed sẽ tăng lãi suất.

Nhân viên làm việc ăn lương giờ và không thể đi làm vì bão, nên không được hưởng lương, sẽ được chính phủ coi như không làm việc trong bản báo cáo, do đó hạ thấp con số việc làm trong Tháng Chín.

Báo cáo không tính tới việc những người này đã quay trở lại làm việc sau khi bão đi qua hoặc sẽ quay trở lại trong thời gian ngắn tới đây.

Mức thất nghiệp giảm vì được Bộ Lao Động dựa theo kết quả một cuộc thăm dò khác trong các gia đình ở Mỹ.

Cuộc thăm dò này vẫn coi là có việc làm dù cá nhân được hỏi tạm thời phải nghỉ ở nhà do bão.

Theo cuộc thăm dò này, số người lớn đang có việc làm là 60.4%, cao nhất kể từ Tháng Giêng, 2009. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT