Thủ Tướng Israel tới Hoa Kỳ, người biểu tình dậy sóng đòi rút quân khỏi Gaza

WASHINGTON, DC (NV) – Chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu làm bùng nổ hàng loạt các cuộc biểu tình tại Washington, DC, gồm có một cuộc biểu tình tọa kháng tại tòa nhà văn phòng quốc hội được vãn hồi bằng các hành động bắt giữ. Một số cuộc biểu tình thì lên án Israel nhưng cũng có những cuộc biểu tình khác mặc dù bày tỏ sự ủng hộ nhưng vẫn gây áp lực buộc Netanyahu phải ký một thỏa thuận ngừng bắn và đưa những con tin đang bị Hamas giam giữ được hồi hương, thông tấn xã AP loan tin.

Cảnh Sát Điện Capitol cho biết khoảng 200 người bị bắt giữ hôm Thứ Ba, 23 Tháng Bảy với các tội trạng bắt nguồn từ cuộc biểu tình tọa kháng tại tòa nhà Cannon. Tổ chức Jewish Voice for Peace cho biết ngoài ra còn rất nhiều bị bắt giữ, trong đó có các giáo sĩ Do Thái.

Netanyahu có mặt tại Washington hôm Thứ Hai trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, gồm có các cuộc hội kiến Tổng Thống Joe Biden và phần phát biểu vào Thứ Tư trước phiên họp chung của Quốc Hội. Hàng chục người biểu tình tập trung bên ngoài khách sạn nơi ông lưu trú vào tối Thứ Hai và chiều Thứ Ba, hàng trăm người tổ chức một cuộc biểu tình tràn vào tòa nhà Cannon, nơi đặt văn phòng của các thành viên Hạ Viện.

Nhóm biểu tình Jewish Voice For Peace bên trong tòa nhà Cannon ở Điện Capitol ngày 23 Tháng Bảy, 2024 ở Washington, DC (Hình: Kent Nishimura/Getty Images)

Được Jewish Voice for Peace dẫn đầu, những người biểu tình mặc áo thun đỏ có dòng chữ “Not In Our Name” (Đừng Nhân Danh Chúng Tôi) chiếm lấy khu vực mái vòm trong tòa nhà, ngồi trên sàn nhà, giơ cao các tấm biểu ngữ và hô “Let Gaza Live!” (Để Cho Gaza Được Sống) rần trời.

Sau khi người biểu tình đồng lòng vỗ tay và hô vang khẩu hiệu trong khoảng nửa giờ, các sĩ quan Cảnh Sát Điện Capitol đưa ra một số cảnh cáo, sau đó tiến hành bắt giữ những người biểu tình — trói tay họ bằng dây rút và áp giải từng người một.

Những người biểu tình bắt đầu giận cá chém thớt với chính quyền Tổng Thống Biden, yêu cầu ông lập tức cắt đứt tất cả các chuyến hàng quân viện cho Israel.

“Chúng tôi không muốn nói tới Netanyahu vì ông ta chẳng khác gì một khối u nhọt,” Jane Hirschmann, dân bản xứ đến từ Saugerties, New York, nói. “(Biden) muốn kêu gọi ngừng bắn mà vẫn gửi bom và chiến đấu cơ cho Israel thì làm sao mà được?”

Mitchell Rivard, chánh văn phòng của Dân Biểu Dan Kildee, Dân Chủ-Michigan, cho biết văn phòng của ông kêu gọi Cảnh Sát Điện Capitol can thiệp sau khi những người biểu tình “có hành động phá hoại, đập phá hung hăng nhắm vào cổng văn phòng, la hét ỏm tỏi và hùng hổ xông vào văn phòng.”

Sau đó, Kildee nói với hãng tin AP rằng ông chẳng hiểu vì sao văn phòng của ông lại bị nhắm làm mục tiêu, vì ông từng bỏ phiếu chống lại một khoản ngân sách đồ sộ nhằm tiếp tục quân viện cho Israel hồi đầu năm.

Gia đình của một số con tin còn đang bị giam cầm tổ chức một buổi cầu nguyện chống đối vào tối Thứ Ba tại National Mall, yêu cầu Netanyahu phải giải quyết xung đột với Hamas và giải cứu khoảng 120 con tin Israel còn đang bị giam giữ tại Gaza.

Khoảng 150 người mặc áo thun vàng in dòng chữ “Seal the Deal NOW!” (Thỏa Thuận Ngừng Bắn Ngay Lập Tức), đồng thanh hô dậy trời “Bring Them Home” (Giải Cứu Con Tin) và lắng nghe những lời tuyên bố thực tế từ các thân nhân và những người từng bị bắt làm con tin. Những người biểu tình vỗ tay khi nhắc tới tên của Biden, nhưng có vài người chỉ trích Netanyahu — được biết đến với biệt danh “Bibi” — vì cho rằng ông đang đình hoãn hoặc chơi trò câu giờ trước thỏa thuận ngừng bắn từng được đề nghị trong đó sẽ trao trả tất cả các con tin.

Khi Thủ Tướng Netanyahu dự trù phát biểu trước Quốc Hội, người biểu tình chuẩn bị nhiều hoạt động phản đối vào Thứ Tư. Để ứng phó, cảnh sát tăng cường an ninh đáng kể xung quanh tòa nhà Quốc Hội và phong tỏa nhiều con đường trong gần như suốt tuần.

Dự kiến Biden và Netanyahu ​​sẽ hội kiến vào Thứ Năm, theo một viên chức Hoa Kỳ ẩn danh trước khi Tòa Bạch Ốc công bố thời gian hội đàm. Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng sẽ gặp riêng Netanyahu trong cùng ngày.

Harris, với tư cách là chủ tịch Thượng Viện, thường sẽ ngồi sau các nhà lãnh đạo ngoại quốc để phát biểu trước Quốc Hội, nhưng bà sẽ vắng mặt vào Thứ Tư vì có chuyến đi tới Indianapolis được sắp xếp sẵn trước khi Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử, và vào cuối tuần qua, bà trở thành ứng cử viên tổng thống triển vọng của Đảng Dân Chủ.

Cựu Tổng Thống Donald Trump cho biết trên Truth Social rằng ông sẽ gặp gỡ Netanyahu vào Thứ Sáu. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT