Saturday, April 27, 2024

Thượng Viện Mỹ chuẩn thuận dự luật chống kỳ thị người gốc Á

Thanh Long & Thiện Lê/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tư, hầu như thống nhất chuẩn thuận dự luật lên án nạn kỳ thị người gốc Á ở Mỹ, đồng thời yêu cầu Bộ Tư Pháp đẩy nhanh xem xét những vụ tội ác thù ghét có thể liên quan COVID-19, theo CNN.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono (phải) trong buổi họp báo sau khi Thượng Viện thông qua dự luật chống kỳ thị người gốc Á hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

Dự luật được thông qua với 94 phiếu thuận và chỉ một phiếu chống. Thượng Nghị Sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri) là người bỏ phiếu chống.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu Bộ Y Tế và Bộ Tư Pháp ra hướng dẫn nâng cao nhận thức về tội ác thù ghét trong dịch COVID-19, và phối hợp với các cơ quan khác để mở mục báo cáo tội ác thù ghét trên mạng.

Sau Thượng Viện, dự luật được chuyển sang Hạ Viện rồi gửi đến Tổng Thống Joe Biden để ký thành luật.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, nhấn mạnh dự luật này là “bằng chứng” cho thấy “Thượng Viện có thể hợp tác để giải quyết vấn đề quan trọng.”

Ông Schumer nói thêm rằng dự luật sẽ cảnh báo những kẻ kỳ thị “chúng tôi sẽ truy đuổi quý vị.”

Dự luật này do Dân Biểu Grace Meng (Dân Chủ-New York) và Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono (Dân Chủ-Hawaii) đề nghị, và ngày càng được ủng hộ sau khi vụ thảm sát tám người, gồm sáu phụ nữ gốc Á Châu, ở Atlanta, Georgia, hôm 16 Tháng Ba càng khiến người ta chú ý đến nạn bạo lực gia tăng chống người gốc Á Châu trong năm qua.

Ban đầu, vài người Cộng Hòa tỏ ra hoài nghi về dự luật có tên Đạo Luật Chống Tội Ác Thù Ghét COVID-19. Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) cùng vài người khác phối hợp với bà Hirono để đạt thỏa thuận mở rộng sự ủng hộ cho dự luật.

Hôm Thứ Năm, bà Hirono cho hay việc dự luật được chuẩn thuận “gửi thông điệp đoàn kết rõ ràng, không thể lầm lẫn” đến cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

Bà Collins thì cho biết dự luật “khẳng định chúng ta cam kết sát cánh với” họ chống tội ác thù ghét.

Phục hồi niềm tin với người gốc Á và chấm dứt các tội thù ghét

Ngay khi dự luật chống kỳ thị người gốc Á được Thượng Viện chuẩn thuận, một số tổ chức đại diện cho người Á Châu và một số thành viên trong cộng đồng Little Saigon chia sẻ cảm tưởng.

Kỹ Sư Tạ Trung, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói với phóng viên Người Việt: “Tôi hoàn toàn hoan nghênh quyết định của Thượng Viện. Trong một năm vừa qua, tình trạng kỳ thị gia tăng, một phần vì sự kích thích gián tiếp của cựu Tổng Thống Donald Trump. Tuy ông chỉ có thái độ kỳ thị người Trung Quốc, nhưng các nhóm da trắng thượng đẳng chỉ cần thấy người da vàng là họ kỳ thị, đâu cần biết là người nước nào, như bác Ngọc Phạm bị tấn công ở San Francisco.”

“Việc Quốc Hội thông qua dự luật chống kỳ thị người Á Châu cho thấy họ nhận thức được sự trầm trọng của vấn đề kỳ thị trong thời gian gần đây. Tôi hy vọng dự luật này sẽ ngăn chặn được những vụ kỳ thị đó phần nào, và cho những kẻ kỳ thị biết được luật pháp sẽ truy tố họ,” ông Tạ Trung nói thêm.

Ông Tâm Nguyễn, đồng sáng lập viên của tổ chức Nailing It For America ở Little Saigon, gửi thông cáo: “Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quốc Hội đã nhiệt liệt ủng hộ dự luật chống thù ghét. Chúng tôi kêu gọi Hạ Viện thông qua dự luật này như Thượng Viện. Đây là một điểm quan trọng để giảm bạo lực đối với người Mỹ gốc Á và con cháu của họ.”

“Không chỉ có người gốc Á, chúng tôi muốn sát cánh cùng các cộng đồng khác như người gốc Phi Châu, gốc Latino, cộng đồng người đồng tính với chuyển giới và những cộng đồng bị thù ghét. Một cộng đồng bị tấn công có nghĩa là cả nước Mỹ bị tấn công,” thông cáo viết tiếp.

Một cuộc tuần hành tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, sáng Thứ Bảy, 3 Tháng Tư, để phản đối hành động kỳ thị người gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI). (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Asian Americans Advancing Justice (AAJC), một tổ chức bất vụ lợi chuyên bảo vệ nhân quyền và quyền công dân của người Mỹ gốc Á, gửi thông cáo khen ngợi quyết định của Thượng Viện: “Chúng tôi xin khen ngợi Thượng Viện vì thông qua dự luật này. Cộng đồng gốc Á phải đối mặt với hai đại dịch là COVID-19, và tình trạng thù ghét với kỳ thị. Đây là lúc chúng ta phải đối mặt với những tội thù ghét và giúp những cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin cám ơn Thượng Nghị Sĩ Mazie Hirono và Dân Biểu Grace Meng vì đã soạn thảo dự luật này.”

Tổ chức AAPI Victory Alliance cũng đưa ra thông cáo: “Trong tình trạng thù ghét người gốc Á đang tăng vọt ở Hoa Kỳ, dự luật chống thù ghét này cho người gốc Á thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Dự luật này là một bước đúng để phục hồi niềm tin với người gốc Á và chấm dứt các tội thù ghét. Chúng tôi cám ơn Thượng Nghị Sĩ Hirono và Dân Biểu Meng đã soạn thảo dự luật này, và hoan nghênh Quốc Hội đã chuẩn thuận nhanh chóng.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT