Friday, March 29, 2024

Quan Thuế Los Angeles bắt nước hoa giả trị giá $31 triệu

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Mỹ (CBP) ở hải cảng Los Angeles/Long Beach vừa tịch thu được 475,056 chai nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng nhập cảng vào Hoa Kỳ trong những ngày trước ngày Valentine’s Day.

Theo thông cáo báo chí của CBP, nếu bán trên thị trường với giá hàng thật, số nước hoa này có giá trị khoảng $31 triệu.

Trong năm ngoái, CBP chặn được 11 kiện hàng chứa hàng giả bên trong, với 34 nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu.

Các nhãn hiệu này bao gồm Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Chanel, Coach, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Michael Kors, Ralph Lauren, Versace, Victoria Secret, và Perry Ellis, và nhiều nữa.

Những món hàng này nhìn thật đến nỗi phải khó khăn lắm nhân viên CBP mới nhận ra nổi, theo CBP.

Vẫn theo CBP, các loại nước hoa này được đóng gói đàng hoàng, y chang đồ thật, tưởng là nước hoa sản xuất bên Pháp, nhưng khi nhìn kỹ mới biết là “Made in China.”

“Những vụ chặn bắt hàng giả này của CBP và nhân viên các cơ quan khác cho thấy chúng tôi luôn để mắt tới vấn đề này,” ông Carlos C. Martel, giám đốc CBP tại Los Angeles, được trích lời nói. “Làm giả hàng hóa gây thiệt hại cho kinh tế và an ninh Hoa Kỳ, cũng như sức khỏe và sự an toàn của người dân.”

Nhân viên CBP kiểm tra hoa nhập cảng vào Los Angeles. (Hình: CBP)

CBP nhắc nhở, sử dụng nước hoa giả cũng nguy hiểm nữa, vì các hóa chất có thể làm hư da.

Ngoài ra, nước hoa mua qua mạng cũng có thể là nước hoa giả.

Tổng cộng, các mặt hàng giả như thuốc men và chăm sóc cá nhân chiếm 8% các mặt hàng bị CBP tịch thu hồi năm ngoái.

Số hàng giả năm ngoái bị CBP tịch thu có giá thị trường là $1.4 tỷ.

Năm quốc gia đứng đầu trong danh sách có hàng giả nhập cảng vào Mỹ bị CBP tịch thu là Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore, và Cambodia.

Cũng trong dịp Valentine’s Day, CBP cho biết nhân viên của họ phối hợp với nhân viên Bộ Nông Nghiệp kiểm tra hàng triệu hoa nhập cảng từ các nước Nam Mỹ và Châu Âu, qua phi trường quốc tế Los Angeles.

Mục tiêu của hai cơ quan này là bảo đảm các loại thực vật này không bị nhiễm các loại sâu, vi khuẩn, côn trùng, hoặc các bệnh tật, để bảo đảm an toàn cho nông nghiệp quốc gia và sức khỏe của người dân. (Đ.D.)

Diễn viên “phim người lớn” nhận $130,000 để giữ kín quan hệ với TT Trump

MỚI CẬP NHẬT