Thursday, March 28, 2024

Tiểu đoàn trưởng TQLC bị mất chức, truy tố ra tòa, do đánh vợ

SAN DIEGO, California (NV) – Một trung tá Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ, cựu tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 Thám Kích, có hậu cứ tại Camp Pendleton ở vùng Nam California, sẽ bị truy tố về các tội liên quan đến bạo hành gia đình, từng khiến ông bị mất quyền chỉ huy hồi Tháng Năm vừa qua, theo các giới chức TQLC Mỹ hôm Thứ Năm, 12 Tháng Chín.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune nói rằng Trung Tá Francisco Zavala, 43 tuổi, bị cáo buộc tội hành hung, phá hoại tài sản, khai gian và có hành động không xứng đáng với một sĩ quan.

Hội đồng kỷ luật dự trù sẽ nhóm họp vào đầu Tháng Mười để xét xem có cần phải đưa Trung Tá Zavala ra tòa án quân sự hay không.

Trung Tá Zavala bị giải nhiệm khỏi chức vụ tiểu đoàn trưởng hồi Tháng Năm. Cấp chỉ huy Sư Đoàn 1 TQLC Mỹ lúc đó nói rằng ông bị mất chức vì họ không còn “tin tưởng vào khả năng chỉ huy” của ông, nhưng không cho biết chi tiết.

Trung Tá TQLC Francisco Zavala. (Hình: USMC)

Một trang web chuyên loan tải các tin tức trong quân đội, có tên Task & Purpose, tường thuật rằng Trung Tá Zavala bị điều tra về hành vi sai trái sau khi xảy ra vụ hành hung hồi Tháng Mười Hai, chỉ hai ngày sau khi ông trở về từ một cuộc hành quân huấn luyện ở Peru.

Theo trang này, Trung Tá Zavala bị cáo buộc là đánh vào mặt vợ và giựt lấy điện thoại để bà này không gọi được 911.

Trước đó, vào Tháng Mười, cũng xảy ra một trường hợp tương tự, theo đó ông Zavala bị cáo buộc là đập nát điện thoại di động của hai vợ chồng trong cơn giận dữ.

Vợ ông Zavala nộp đơn xin ly dị và xin lệnh tòa cấm ông đến gần. TQLC Mỹ ra lệnh ngăn cấm Trung Tá Zavala của riêng mình vào hôm 4 Tháng Tư và mở cuộc điều tra hôm 17 Tháng Tư, theo báo cáo của cuộc điều tra.

Ông Zavala sinh ra và lớn lên ở Helotes, tiểu bang Texas, gia nhập quân đội năm 2000. Ông từng phục vụ tại nhiều nơi, gồm cả Nam Hàn, Iraq và Afghanistan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT