Friday, April 19, 2024

Tin tặc tấn công trang web của thống đốc Ohio

COLUMBUS, Ohio (NV) – Nhiều trang mạng của tiểu bang Ohio, trong đó có của Thống Đốc John Kasich (Cộng Hòa), hôm Chủ Nhật bị tin tặc xâm nhập và bôi nhọ với những lời lẽ chống Tổng Thống Donald Trump và ca ngợi tổ chức khủng bố ISIS.

Theo báo The Washington Post, các trang nhà bị xóa sạch, thay thế bằng màn hình đen, kèm với đoạn văn ngắn: “Ông Trump, ông và tất cả người của ông sẽ phải chịu trách nhiệm đối với từng giọt máu đổ trên các quốc gia Hồi Giáo,” và kết thúc bằng hàng chữ “I love Islamic State.”

Những trang mạng khác của các chính quyền địa phương cũng bị tấn công, trong đó có Howard County, tiểu bang Maryland.

Vụ tin tặc được cho là từ một tổ chức tự xưng là “System DZ,” vốn từng thực hiện những vụ xâm nhập trang mạng các chính quyền địa phương trong hơn hai năm qua, khiến FBI phải mở cuộc điều tra.

System DZ thường thực hiện những vụ tin tặc vào các ngày cuối tuần, nhắm đến trang mạng của những chính quyền địa phương nhỏ.

Ông Josh Mandel (Cộng Hòa), bộ trưởng ngân khố tiểu bang Ohio, phản ứng giận dữ trên Facebook: “Hãy thức tỉnh hỡi các công dân Hoa Kỳ yêu chuộng tự do. Hồi Giáo cực đoan đang xâm nhập ngay giữa lòng đất chúng ta.” (TP)

Tối Cao Pháp Viện cho phép thi hành lệnh di trú

MỚI CẬP NHẬT