SACRAMENTO, California (NV) – Nhờ hiện tượng “dòng sông khí quyển” diễn ra liên tục nhiều ngày, lượng tuyết so với mức trung bình của cả năm ở tiểu bang California đã tăng từ 18% lên 98% chỉ trong hai tuần, theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai.
Bà Julie Kalansky, phó giám đốc Trung Tâm Thời Tiết và Hạn Hán Miền Tây (CW3E), giải thích: “Sự gia tăng các lớp băng tuyết với kích thước này không phải là thường thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng có.” Lượng tuyết tăng đột ngột với quy mô tương tự có thể xảy ra khoảng hai lần trong thời gian ba năm, nhưng thường diễn ra trong suốt mùa Đông, chứ không chỉ trong Tháng Mười Hai như vừa rồi.

Sự thay đổi này khiến California khởi đầu giai đoạn thu nhận nước trong năm coi là “khấm khá” nhất trong hơn 40 năm qua, kéo dài từ ngày 1 Tháng Mười năm nay đến ngày 30 Tháng Chín năm sau.
Giai đoạn thu nhận nước trong năm là thời gian tiểu bang California đón nhận nước để lưu trữ qua dạng mưa và tuyết trút xuống.
Nhiều nơi ở California được biết đến với thời tiết thay đổi nhanh chóng, nhưng các biến chuyển vừa qua vẫn rất đáng lưu ý, do trước đó thời tiết của tiểu bang hồi Tháng Mười Một rất ấm và khô ráo.
Trong khi mực nước mưa và tuyết ở California tăng vọt sau các cơn bão, nhiều tiểu bang khác ở phía Tây lại có xu hướng ngược lại.
“Mặc dù mưa bão vào Tháng Mười Hai đã làm gia tăng lượng tuyết ở California, lượng tuyết ở New Mexico, Colorado, Utah, Montana, Wyoming, Nevada đạt mức thấp kỷ lục,” theo Cơ Quan Thông Tin Hạn Hán Quốc Gia (National Integrated Drought Information System – NIDIS) viết trên trang Twitter.
Tình trạng thiếu hụt tuyết ở Colorado cũng ảnh hưởng đến hàng triệu người cả trong và ngoài khu vực tiểu bang. Lớp băng tuyết tan vào mùa Xuân thường cung cấp nguồn nước đáng kể cho lưu vực sông Colorado. (V.Giang) [qd]







































































